Chặn đứng nhiều đường dây tội phạm

Trong 3 tháng (từ ngày 15-11-2022 đến 15-2-2023), thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp cuối năm 2022, Tết Nguyên đán Quý Mão và những tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đối tượng và tang vật trong đường dây ma túy bị lực lượng công an bắt giữ tại địa bàn TP.Biên Hòa trong dịp cao điểm. Ảnh: T.Danh

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương đã đấu tranh, xử lý nhiều đường dây tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh.

* Ngăn chặn, xử lý nhiều đường dây tội phạm

Theo Công an tỉnh, trong 3 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm để triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đặc biệt, với sự ra quân của Tổ công tác 161 của Công an tỉnh và công an các địa phương là “quả đấm thép” đấu tranh với tội phạm trên đường phố; kịp thời phát hiện, trấn áp, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm; góp phần giữ vững ANTT, an toàn giao thông trên toàn tỉnh.

Kết quả, lực lượng công an đã phát hiện 561 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; điều tra, làm rõ 406 vụ (đạt tỷ lệ 72%), bắt xử lý hơn 1 ngàn đối tượng. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã phát hiện 122 điểm đánh bạc, bắt xử lý 727 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ hơn 2 tỷ đồng, 195 điện thoại, 181 xe máy…

Nhiều đường dây tội phạm được lực lượng công an triệt phá. Đơn cử như chiều 14-12, tại KP.3, P.Bửu Hòa (TP.Biên Hòa), lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM; bắt giữ Hoàng Quốc Hưng và Hoàng Ngọc Lam đều quê tỉnh Quảng Bình (tạm trú tại P.Tân Phong, TP.Biên Hòa).

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định, Hưng và Lam là đầu mối tiêu thụ các loại giấy tờ giả cho các đối tượng cầm đầu chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả ở TP.HCM. Tại thời điểm bị bắt, Hưng và Lam đang mang một số giấy tờ giả đi bán cho khách hàng tại một số địa điểm ở 2 tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai.

Đặc biệt, trên lĩnh vực tội phạm ma túy, lực lượng công an đã tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công, trấn áp mạnh các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, liên huyện.

Theo thống kê của Công an tỉnh trong 3 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng công an đã phát hiện 243 vụ, 475 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm 2022). Tang vật thu giữ 1,5kg ma túy đá, hơn 18 ngàn viên thuốc lắc, 98 gram heroin, 54 gram cần sa... Qua điều tra đã khởi tố 226 vụ, 356 bị can, xử lý hành chính 18 vụ, 85 đối tượng, xử phạt số tiền 167 triệu đồng.

Điển hình như vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh vào cuối tháng 12-2022. Cụ thể ngày 24-12, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ban chuyên án đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 5 tổ công tác triển khai đồng loạt các phương án đấu tranh, bắt quả tang 3 vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt giữ Trần Duy Thắng (26 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Long Thành) và 5 đối tượng liên quan; thu giữ hơn 18 ngàn viên ma túy tổng hợp, 26 gói ma túy đá, 6 khẩu súng, 63 viên đạn, số tiền hơn 17 triệu đồng...

* Công tác phối hợp được thực hiện hiệu quả

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh (gọi tắt là BCĐ tỉnh), đợt cao điểm đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh dịp cuối năm 2022, Tết Nguyên đán Quý Mão và những tháng đầu năm 2023 đã được triển khai một cách nghiêm túc.

Các cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm. Công tác phòng ngừa xã hội được tổ chức một cách đồng bộ với nhiều hình thức vận động, tuyên truyền, qua đó đã vận động được nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo cho biết, một số thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, ban chỉ đạo các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo, phối hợp xây dựng thực hiện kế hoạch cao điểm.

Lực lượng công an đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật qua đó đã góp phần đảm bảo ANTT, các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm kinh tế, môi trường… được kéo giảm; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của người dân.

Theo đại tá Trần Anh Sơn, thời gian tới, BCĐ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác phối hợp khi thực hiện các cao điểm để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm. Bên cạnh đó, các thành viên BCĐ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để nâng cao hiệu quả công tác, khơi dậy tinh thần tích cực của các thành viên và quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần vào giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Trên lĩnh vực tội phạm kinh tế, lực lượng công an đã phát hiện 181 vụ, 182 đối tượng vi phạm. Qua điều tra đã khởi tố 26 vụ, 41 bị can, số còn lại xử lý hành chính với số tiền gần 900 triệu đồng. Trong khi đó, trên lĩnh vực môi trường, lực lượng công an cũng đã phát hiện 165 vụ, 156 đối tượng vi phạm các quy định về: môi trường, thú y, an toàn thực phẩm, khoáng sản…

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202304/chan-dung-nhieu-duong-day-toi-pham-3162310/