“Chấn động” Monte Carlo

Giải Monte Carlo Masters 2016 đã chứng kiến một kết quả gây chấn động khi đương kim số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic đã bất ngờ bị loại ngay trong trận đấu mở màn ở vòng 2.

Tay vợt người Serbia đã để thua tay vợt hạng 55 thế giới người CH Séc là Jiri Vesely năm nay mới 22 tuổi và chưa từng đánh bại một tay vợt nào thuộc tốp 10, với tỷ số 1 - 2 (4/6, 6/2, 4/6). Vesely đã từng vào tới chung kết của 2 giải đấu ATP World Tour năm 2015, giành danh hiệu đầu tiên tại Auckland và là á quân tại Bucharest.

Nỗi thất vọng của Djokovic (trái).

Trận này, Djokovic với tư cách đương kim vô địch đã thoát khỏi một nguy cơ thua match-point trước đó, tuy nhiên sau đó tay vợt người Serbia đã không thể đứng vững trước tình huống tương tự. Đây mới là trận thua thứ 2 trong mùa của Nole và là trận thua sớm nhất sau 3 năm, kể từ trận thua Grigor Dimitrov ở Madrid Masters. Cho tới trước Monte Carlo năm nay, Djokovic đã vô địch tới 9 trong tổng số 10 giải anh tham gia thời gian qua, tính từ sau khi anh đoạt vị trí á quân tại Cincinnati (thua Federer) hồi tháng 8/2015. Kết quả này thực sự là một cú sốc lớn của làng quần vợt thế giới.

Vesely sẽ đấu vòng 3 với Paolo Lorenzi hoặc Gael Monfils. Nếu tiếp tục chiến thắng, tay vợt trẻ này sẽ lần đầu tiên vào tứ kết một giải Masters 1000.

M.Đ

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/chan-dong-monte-carlo-20160414220920836.htm