Chăm lo sự an cư cho người dân vùng sạt lở

Phước Sơn là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam có đông người dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó phần lớn là đồng bào Gié Triêng. Những năm gần đây, địa phương này thường bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, nhất là các hiện tượng cực đoan như sạt lở đất, lũ quét.

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương này đã nỗ lực tập trung triển khai công tác di dời các hộ dân ở vùng nguy cơ cao nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, từ năm 2021 đến nay, ngoài việc hỗ trợ các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở riêng lẻ đến nơi an toàn, huyện Phước Sơn đã triển khai hoàn thiện 6 khu dân cư (KDC) tập trung với tổng kinh phí 70 tỷ đồng, phục vụ việc di dời 200 hộ dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở. 6 KDC này tập trung ở các xã vùng cao Phước Lộc (1 khu), Phước Thành (2 khu), Phước Kim (2 khu), Phước Chánh (1 khu).

Một góc khu dân cư mới tổ Triên, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn.

“Mỗi hộ dân khi về các KDC mới được bố trí tối thiểu 150m2 đất, được hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng để làm nhà ở. Nhiều hộ dân mặc dù nằm trong diện nguy cơ sạt lở, song do tình cảm với nơi ở cũ, không chịu di dời đến nơi ở mới. Vì vậy, chúng tôi phải tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp nhận chủ trương di dời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước nguy cơ sạt lở”, ông Điểm chia sẻ.

Việc hàng trăm hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở tại miền núi Phước Sơn được di dời đến nơi ở mới đảm bảo các nhu cầu thiết yếu như điện, đường, nước sinh hoạt đã giúp người dân thực sự an cư. Có mặt tại KDC tổ Triên, thôn 3, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn nằm bên tuyến đường ĐH1.PS, nơi tái định cư cho 33 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở của xã, chúng tôi ghi nhận nơi đây được đầu tư cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, nước sinh hoạt. Hàng chục ngôi nhà của người dân vùng sạt lở đã được dựng lên khá khang trang.

Anh Hồ Văn Bông (người dân tộc Gié Triêng, trú thôn 3, xã Phước Kim) cho biết, nhà anh ngày trước ở trong vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở, cách nơi ở mới khoảng 1km. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, gia đình anh được bố trí vào KDC tổ Triên và tiến hành làm nhà từ tháng 6/2022. “Ở KDC mới vừa có đầy đủ điện, nước, đường giao thông vừa đảm bảo an toàn, không còn thấp thỏm nỗi lo sạt lở mỗi khi mùa mưa bão đến nữa”, anh Bông tâm sự. Cùng tâm trạng vui mừng được về KDC mới như anh Bông, bà Hồ Thị Lan (trú tổ Triên, thôn 3, xã Phước Kim) cho biết, việc được di dời đến nơi ở mới an toàn là một điều rất đáng mừng. “Dù rất nhớ làng cũ, nhưng vì an toàn, được sự quan tâm động viên của các cơ quan, đoàn thể, tôi cũng đồng ý di dời đến nơi ở mới này từ tháng 7/2022”, bà Lan bộc bạch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, ông Hồ Công Điểm cho biết thêm, từ nay đến năm 2025, toàn huyện còn 60 hộ dân cần được di dời, bố trí tái định cư theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025. Do đó, lãnh đạo huyện Phước Sơn đang tập trung rà soát, lên phương án làm việc với các hộ dân để bố trí kinh phí, đảm bảo di dời các hộ dân đúng quy định, mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/cham-lo-su-an-cu-cho-nguoi-dan-vung-sat-lo-i698787/