Chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam

Nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau mà các nạn nhân chất độc da cam đang phải gánh chịu, những năm qua Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Đại Từ tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đại Từ thăm hỏi tình hình đời sống của ông Trịnh Hồng Sang (thứ 2 từ phải sang).

Là bác sĩ quân y trở về sau chiến tranh, cựu chiến binh Trịnh Hồng Sang, xóm Chùa 9, xã Bình Thuận (Đại Từ), mang trong mình thương tật tỷ lệ 61% và là nạn nhân CĐDC. Với tâm niệm được trở về sau chiến tranh đã là may mắn, ông và vợ chăm chỉ làm ruộng, chăn nuôi cá, bò, vịt.

Sau 15 năm trong quân ngũ, do nhiễm chất độc hóa học nên sức khỏe của ông Sang bị suy giảm trầm trọng. Ông thường xuyên bị các bệnh về khớp, tim, mạch vành, teo não hành hạ, nên không thể lao động nặng, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, ông Sang đã được các cấp hội hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà mới thay thế căn nhà xuống cấp; anh em, hàng xóm láng giềng cũng nhiệt tình giúp đỡ ngày công lao động.

Cựu chiến binh Trịnh Hồng Sang cho biết, là nạn nhân CĐDC, tôi được hưởng chế độ của Nhà nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần. Đặc biệt, các cấp hội đã hỗ trợ gia đình tôi xây dựng được ngôi nhà mới khá vững chắc để không còn bị mưa dột. Đó chính là sự động viên, giúp đỡ quý báu, giúp tôi có tinh thần lạc quan, vượt qua nỗi đau bệnh tật, thêm động lực lao động sản xuất.

Cũng giống như ông Trịnh Hồng Sang, hàng trăm nạn nhân CĐDC khác trên địa bàn huyện đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời của các cấp hội nạn nhân CĐDC để từng bước vượt qua khó khăn. Huyện Đại Từ hiện có 1.597 nạn nhân CĐDC, trong đó có 1.341 nạn nhân trực tiếp và 256 nạn nhân gián tiếp.

Với 29 cơ sở hội, những năm qua, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Đại Từ đã phát huy hiệu quả hoạt động, phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm... cùng chung tay xây nhà, khám bệnh, phát thuốc, chăm lo cho hội viên và nạn nhân CĐDC.

Xác định việc giúp đỡ các nạn nhân CĐDC có ngôi nhà ở kiên cố là việc làm thiết thực, Huyện hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê, thẩm định và lập danh sách các hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tính từ năm 2018 đến nay, Hội đã thực hiện hỗ trợ xây dựng mới 4 ngôi nhà, sửa chữa 26 ngôi nhà cho gia đình các nạn nhân với tổng số tiền hỗ trợ trên 700 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội Nạn nhân CĐDC huyện Đại Từ còn quan tâm hỗ trợ vốn cho các hộ nạn nhân khó khăn để phát triển kinh tế. Từ năm 2018 đến nay, Hội đã cho 135 lượt hộ vay vốn sản xuất (không lãi) với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác chăm lo sức khỏe cho nạn nhân CĐDC cũng được Hội quan tâm. Từ năm 2018 đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng máy trợ thính, xe lăn cho trên 1 nghìn lượt nạn nhân với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Hội còn tổ chức, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các nhân tặng hàng nghìn suất quà trị giá gần 700 triệu đồng cho nạn nhân nhân các dịp lễ, tết…

Không chỉ chú trọng giúp đỡ, động viên hội viên về đời sống vật chất, tinh thần, Hội còn thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân CĐDC, chủ động phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị giám định người phơi nhiễm CĐDC được hưởng chế độ.

Ông Nguyễn Phúc Tuấn, Chủ tịch Hội nạn nhân CĐCD/dioxin huyện Đại Từ, cho biết: Để tiếp tục chăm lo, giúp đỡ nạn nhân, Huyện hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tranh thủ các nguồn lực xã hội trong và ngoài huyện ủng hộ xây dựng quỹ trợ giúp nạn nhân CĐDC/dioxin. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục sâu sát nắm bắt từng hoàn cảnh, từng gia đình nạn nhân để xây dựng kế hoạch giúp đỡ phù hợp. Cùng với đó là kịp thời tôn vinh những gương nạn nhân điển hình vượt khó vươn lên và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân CĐDC. Đồng thời rà soát danh sách gửi các cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận và chi trả trợ cấp cho các nạn nhân CĐDC đủ điều kiện theo quy định, từ đó động viên các nạn nhân CĐDC vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202405/cham-lo-doi-song-nan-nhan-chat-doc-da-cam-11a05e5/