Chăm lo đời sống cho nhân dân vui xuân, đón tết

Trong chuyên mục dân hỏi - chính quyền trả lời kỳ này đồng chí Đặng Hồng Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang trả lời về công tác chăm lo cho nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn cho biết: Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn quan tâm đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp ngành lao động - thương binh và xã hội xây dựng các kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Tỉnh có kế hoạch thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán. Trong kế hoạch có các chính sách cụ thể như tặng quà của Chủ tịch nước bao gồm các đối tượng được tặng là gia đình chính sách, người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh từ 81% trở lên. Quà có 2 mức 300.000 và 600.000 đồng/suất.

Ngoài quà của Chủ tịch nước tặng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang chi từ ngân sách của tỉnh để bổ sung các đối tượng ngoài quà của Chủ tịch nước, đặc biệt các đối tượng là gia đình thương binh, liệt sĩ, thương binh có tỷ lệ thương tật 80% trở xuống. Kế hoạch này khá đầy đủ và toàn diện. Các đối tượng chính sách được nhận quà của Chủ tịch nước, của tỉnh khoảng 25.000 đối tượng, kinh phí trên 25 tỷ đồng từ nguồn của Trung ương và tỉnh. Ngoài ra, tỉnh có kế hoạch hỗ trợ các hộ nghèo của tỉnh, tương đương gần 6.000 hộ, mức hỗ trợ quà 500.000 đồng, khoảng 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 400.000 đồng/em.

Ngoài các hoạt động trong kế hoạch của tỉnh, Kiên Giang đón các đoàn của Chủ tịch nước thăm, tặng quà ở xã đảo Thổ Châu (TP. Phú Quốc) và dự chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2024 tổ chức tại TP. Hà Tiên. Qua các hoạt động này, các đối tượng người có công, trẻ em nghèo, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn được nhận quà của Chủ tịch nước.

Đồng chí Phạm Hoàng Nam (bên phải) - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang tặng quà cho thương binh Nguyễn Văn Út, ngụ xã Thạnh Đông (Tân Hiệp). Ảnh: TRẦN HIẾU

- Phóng viên: Đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm lo tết cho nhân dân như thế nào?

- Đồng chí Đặng Hồng Sơn: Đến thời điểm này, căn cứ kế hoạch của tỉnh Kiên Giang, các địa phương đã cụ thể hóa thành các kế hoạch, tổ chức triển khai thành lập các đoàn của huyện đi thăm, chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chủ trương của tỉnh đã chi trợ cấp ưu đãi cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội cũng được chi trả trợ cấp 2 tháng (tháng 1 và tháng 2-2024). Các đối tượng thụ hưởng ở các địa phương, hiện đang triển khai 63.000 đối tượng với tổng kinh phí khoảng 95 tỷ đồng. Các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai và chi kịp thời cho các đối tượng. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho các đối tượng ngoài chính sách của tỉnh.

- Phóng viên: Tỉnh Kiên Giang huy động xã hội hóa từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chăm lo cho người nghèo như thế nào?

- Đồng chí Đặng Hồng Sơn: Ngoài chính sách của Trung ương và tỉnh Kiên Giang, việc thực hiện xã hội hóa là rất cần thiết, bởi ngoài các đối tượng được thụ hưởng theo chính sách chung cũng còn một số gia đình, nhất là hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn chưa được thăm, tặng quà. Do đó, chủ trương của tỉnh giao các huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huy động các nguồn lực tham gia đóng góp, từ đó hỗ trợ các đối tượng hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và chất độc da cam, các đối tượng khác có khó khăn… ít nhất một phần quà để có điều kiện vui xuân, đón tết như mọi người dân khác. Kinh phí hàng năm khoảng 25 tỷ đồng cho trên 20.000 người.

- Phóng viên: Cảm ơn đồng chí!

TÂY HỒ thực hiện

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/dan-hoi-chinh-quyen-tra-loi/cham-lo-doi-song-cho-nhan-dan-vui-xuan-don-tet-18932.html