Chăm lo, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng - Bài 2: Phát triển đảng viên trong trường học

Thời gian qua, tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học trong tỉnh Kiên Giang luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác chăm bồi, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Từ đó đã tạo được lớp đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị, có hoài bão và khát khao cống hiến.

● Chăm lo, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng - Bài 1: Tăng cường công tác giáo dục và rèn luyện

PHỐI HỢP TẠO NGUỒN CHẶT CHẼ

Từ năm 2016 đến năm 2020, Đoàn trường Trung học phổ thông Giồng Riềng (Kiên Giang) giới thiệu 39 đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi, kết nạp và có 23 đồng chí được đứng vào hàng ngũ Đảng.

Năm 2021, Đoàn trường tiếp tục giới thiệu đoàn viên học sinh cho chi bộ chăm bồi, xem xét kết nạp Đảng 17 đồng chí, vượt chỉ tiêu đề ra. Để thực hiện đạt kết quả trên, từ đầu năm học, Đoàn trường khảo sát hạnh kiểm, học lực, kỹ năng hoạt động… của đoàn viên học sinh và ngày, tháng, năm sinh đưa vào nghị quyết Đoàn trường chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong nhiệm kỳ.

Đoàn trường Trung học phổ thông Giồng Riềng phối hợp giáo viên chủ nhiệm các lớp chọn đoàn viên, học sinh đưa vào danh sách quy hoạch tạo nguồn cho Đảng, từ đó có kế hoạch chăm bồi, rèn luyện đoàn viên thông qua hoạt động Đoàn.

Đoàn trường tiếp tục theo dõi quá trình rèn luyện của đoàn viên, bổ sung đối tượng vào danh sách quy hoạch hoặc bỏ ra khỏi danh sách đoàn viên không đạt yêu cầu; đồng thời, xác định đoàn viên học sinh được giới thiệu phát triển Đảng trong trường ngoài việc phải đảm bảo về độ tuổi quy định còn đảm bảo về chất lượng.

Đồng chí Trần Thanh Toàn - Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Giồng Riềng cho biết: “Quá trình rèn luyện của đoàn viên thể hiện sự phấn đấu vươn lên cũng như trách nhiệm của đoàn viên với xã hội. Để xét quá trình rèn luyện, Đoàn trường dựa vào 3 yếu tố cơ bản như hạnh kiểm tốt, học lực từ khá trở lên và tham gia hoạt động phong trào của trường, lớp đạt tốt”.

Để đảm bảo công tác tạo nguồn tốt, kết thúc năm học lớp 10, 11, Đoàn trường Trung học phổ thông Giồng Riềng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp sàng lọc đoàn viên đảm bảo yêu cầu về đạo đức, hạnh kiểm, độ tuổi... đưa vào danh sách quy hoạch phát triển Đảng. Kết thúc học kỳ I lớp 12, Đoàn trường rà soát lần cuối và chốt danh sách quy hoạch giới thiệu cho chi bộ xem xét chăm bồi, kết nạp.

Cùng với công tác sàng lọc, lập danh sách, Đoàn trường Trung học phổ thông Giồng Riềng tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức.

Đồng chí Trần Thanh Toàn cho biết: “Tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Đoàn trường thường xuyên thay đổi hình thức tuyên truyền. Ngoài việc tuyên truyền thường xuyên qua các cuộc họp, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ…, Đoàn trường tuyên truyền qua mạng xã hội để giúp đoàn viên, thanh niên tiếp nhận chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh, đủ, đúng, nhất là chủ trương mở rộng công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, góp phần hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên”.

Ngoài ra, ở mỗi kỳ đại hội, Đoàn trường đặt ra chỉ tiêu cụ thể về việc giới thiệu số lượng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét chăm bồi, kết nạp từ 10-20 đoàn viên/nhiệm kỳ.

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TỪ NGUỒN “SINH VIÊN 5 TỐT”

Phát triển đảng viên là sinh viên góp phần tạo động lực cho sinh viên học tập, hoạt động Đoàn, Hội. Từng Đoàn trường cao đẳng, đại học trong tỉnh Kiên Giang phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam của trường thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt đến từng đoàn viên là sinh viên.

Đồng chí Phạm Hoàng Phúc - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cho biết Đoàn trường thành lập tổ tu dưỡng và rèn luyện bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên trẻ, đối tượng cảm tình Đảng, đoàn viên ưu tú... giúp đoàn viên có trình độ lý luận, góc nhìn chính trị đúng đắn, tác động tích cực đến công tác phát triển Đảng thông qua các buổi sinh hoạt, tọa đàm... được tổ chức định kỳ.

Từ đó, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang phát hiện nhân tố mới trong công tác Đoàn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú có nguyện vọng vào Đảng và quan tâm đến những đoàn viên còn hạn chế trong việc tham gia hoạt động xây dựng Đoàn.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kiên Giang tổ chức lễ kết nạp đảng viên trong sinh viên.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kiên Giang tổ chức lễ kết nạp đảng viên trong sinh viên.

Xác định việc chăm bồi, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm, Đoàn trường Cao đẳng Kiên Giang và Hội Sinh viên Việt Nam trường phối hợp chặt chẽ với Chi bộ Công tác sinh viên, thuộc Đảng bộ Trường Cao Đẳng Kiên Giang luôn bám sát nhiệm vụ nhằm làm tốt công tác xây dựng, phát triển đoàn viên ưu tú từ học sinh, sinh viên, chuẩn bị yếu tố tiên quyết cho những đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đoàn trường và Hội Sinh viên Việt Nam trường thông qua các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên được rèn luyện nâng cao nhận thức, giác ngộ về Đảng.

Đồng chí Lê Trung Kiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết: “Đảng ủy trường triển khai nhiều giải pháp phát triển Đảng trong sinh viên. Trường tập trung đánh giá công tác tạo nguồn, kết nạp Đảng tại các chi bộ, xây dựng kế hoạch công tác phát triển đảng theo định kỳ, nhiệm kỳ, năm. Đảng ủy trường luôn quan tâm chỉ đạo Đoàn trường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cho đoàn viên, tạo môi trường để các em tự giác phấn đấu trong học tập, rèn luyện thông qua các hoạt động phong trào của Đoàn, từ đó giúp các em có động lực, tinh thần tự nguyện gia nhập tổ chức Đảng”.

Theo đồng chí Lê Trung Kiên, Đảng ủy trường thường xuyên rà soát, đánh giá, cập nhật tình hình tâm tư đảng viên, chú trọng công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Trường tập trung vào nguồn phát triển đảng viên là “Sinh viên 5 tốt”, những cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú có thành tích học tập tốt và điểm rèn luyện cao cùng nhận thức, giác ngộ lý tưởng tốt.

Xuyên suốt quá trình học tập ở trường, đồng chí Mạc Thị Huỳnh Như - sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang không ngừng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới, Huỳnh Như nói: “Tôi tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ trách nhiệm khi trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi luôn nêu cao tính gương mẫu, ra sức phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực của bản thân, xứng đáng là đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh. Đồng thời, các đồng chí đảng viên mới luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nỗ lực trong học tập, tích cực tham gia các phong trào trong và ngoài trường”.

Bài và ảnh: HUỲNH ANH

►Chăm lo, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng - Bài cuối: Những đảng viên trẻ tận tâm, nhiệt huyết

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xay-dung-dang/cham-lo-boi-duong-gioi-thieu-doan-vien-uu-tu-cho-dang-bai-2-phat-trien-dang-vien-trong-truong-hoc-10900.html