Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động

Chiều 14-6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc trực tuyến với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.

Quang cảnh hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, sự chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong công nhân, viên chức lao động. Đến nay, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố đều đạt trên 50% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác nắm bắt dư luận xã hội đôi lúc chưa kịp thời, thiếu cán bộ có kinh nghiệm làm công tác tuyên truyền; các thiết chế văn hóa dù được đầu tư cơ sở vật chất, nội dung hoạt động nhưng chưa thu hút được công nhân lao động tham gia. Còn đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Công tác cán bộ nữ đã được quan tâm, song tỷ lệ nữ cán bộ tham gia lãnh đạo, quản lý còn thấp...

Việc thành lập công đoàn cơ sở còn nhiều khó khăn, đặc biệt công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước có quy mô nhỏ và siêu nhỏ (dưới 10 lao động) hoạt động không ổn định, cán bộ công đoàn thường xuyên thay đổi dẫn đến việc nâng cao chất lượng hoạt động cũng như việc quản lý nắm tình hình cơ sở, đoàn viên công đoàn còn nhiều bất cập. Cũng ở khối này, vẫn còn xảy ra các vụ tranh chấp lao động; dân chủ cơ sở thông qua hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc chưa thật sự phát huy tác dụng; việc xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể còn nhiều trở ngại.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường, sự ràng buộc của cơ chế, bộ máy và các quy định phần nào hạn chế khả năng linh hoạt trong tổ chức hoạt động công đoàn. Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động đến hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức lao động.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đạt được trong thực hiện công tác công đoàn. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn từ thành phố tới cơ sở nghiêm túc quán triệt, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, ý thức chấp hành kỷ luật lao động đối với đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động.

Song song đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới. Tăng cường công tác giám sát, phản biện, góp ý kiến, giám sát về chế độ, chính sách đối với người lao động; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1002715/cham-lo-bao-ve-quyen-loi-hop-phap-chinh-dang-cua-nguoi-lao-dong