Chắc chắn vào bán kết, Việt Nam cần thêm điều gì để tránh Thái Lan?

Vntinnhanh.vn – Đối đầu với Thái Lan luôn là thử thách lớn nhất cho các đội bóng Đông Nam Á còn lại ở đấu trường khu vực. Do đó, người hâm mộ Việt Nam chắc chắn không muốn thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng gặp phải nhà đương kim vô địch AFF Cup trước khi vào đến chung kết.

HLV Hữu Thắng chưa muốn nghĩ tới đối thủ ở vòng bán kết. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Kết quả lượt trận thứ hai của bảng B AFF Cup 2016 giúp đội tuyển Việt Nam chắc suất vào bán kết với 6 điểm trong tay. Hai đội bóng xếp sau là Malaysia và Myanmar cùng có 3 điểm nhưng sẽ phải đối đầu với nhau ở lượt trận cuối để tranh tấm vé còn lại.

Có thể thấy HLV Hữu Thắng và các học trò đang nắm quyền tự quyết trong việc giành ngôi đầu bảng B. Chỉ cần Lê Công Vinh và các đồng đội không thua trước Campuchia, đội bóng dù đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhưng đã bị loại sau hai thất bại.

Nếu bất ngờ bị đánh bại trong trận đấu tại Nay Pyi Taw, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội để kết thúc bảng đấu ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra khi Myanmar và Malaysia chia điểm với nhau, hoặc có tỉ số tối thiểu mà trong đó đội thắng ghi ít bàn hơn Việt Nam.

Việt Nam thắng Malaysia nhờ bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng

Phát biểu sau trận đấu với Malaysia chiều qua (23/11), HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết ông vẫn chưa muốn hướng sự tập trung vào các đối thủ mà đội tuyển Việt Nam có thể gặp ở bán kết.

"Chúng tôi cứ tận hưởng hạnh phúc ngày hôm nay đã. Bảng đấu bên kia phải chờ xem kết quả như thế nào rồi mới tính tiếp”, nhà cầm quân 44 tuổi chia sẻ.

Tại bảng A, Thái Lan chắc chắn giữ vị trí số một. Do đó nếu đứng đầu bảng B, Việt Nam sẽ không phải chạm trán nhà đương kim vô địch ở bán kết mà thay vào đó sẽ là một trong ba đội Philippines, Indonesia và Singapore.

Đội đồng chủ nhà Philippines đang có nhiều điểm hơn hai đối thủ cạnh tranh, nhưng ở lượt cuối họ phải thi đấu với ứng cử viên vô địch Thái Lan. Nếu thầy trò HLV Thomas Dooley không thể giành 3 điểm thì đội thắng trong cặp đấu giữa Indonesia và Singapore sẽ giành quyền đi tiếp.

Kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại bán kết giải vô địch Đông Nam Á

- Tiger Cup 1996: Thua Thái Lan 2-4

- Tiger Cup 1998: Thắng Thái Lan 3-0

- Tiger Cup 2000: Thua Indonesia 2-3

- Tiger Cup 2002: Thua Thái Lan 0-4

- AFF Cup 2007: Thua Thái Lan 0-2 sân nhà, hòa 0-0 sân khách (chung cuộc thua 0-2)

- AFF Cup 2008: Hòa Singapore 0-0 sân nhà, thắng 1-0 sân khách (chung cuộc thắng 1-0)

- AFF Cup 2010: Thua Malaysia 0-2 sân khách, hòa 0-0 sân nhà (chung cuộc thua 0-2)

- AFF Cup 2014: Thắng Malaysia 2-1 sân khách, thua 2-4 sân nhà (chung cuộc thua 4-5)

Anh Ngọc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/chac-chan-vao-ban-ket-viet-nam-can-them-dieu-gi-de-tranh-thai-lan-136652