Cha thăm con bị cấm cửa

(PL)- Ngày 17-4, nhiều người dân sống tại khu phố 3, phường An Khánh (quận 2, TP.HCM) cho biết ông Võ Trọng Nguyên về lại nhà tìm con nhưng không được gặp.

Những lần đến không gặp được con, ông Nguyên ngồi buồn bã trước cổng nhà chờ tới khuya mới ra về.

Được biết năm 2003, ông Nguyên kết hôn với bà ĐTBH và về chung sống tại căn nhà 21/4A khu phố 3 (phường An Khánh, quận 2, TP.HCM). Hai người có một con chung đã tám tuổi. Khi sống ly thân, ông Nguyên về tỉnh Đồng Nai.

Những người hàng xóm xác nhận nhiều lần ông Nguyên đến thăm con nhưng bà H. (vợ ông Nguyên) không cho cha con gặp nhau. Ông Nông Đức Sầm (Bí thư chi bộ khu phố 3, phường An Khánh) cho biết: Tìm hiểu vụ việc để hòa giải là trách nhiệm khu phố nhưng bà H. không cho chồng cũ vào nhà nên tình hình phức tạp. Chiều 17-4, bà H. đã khóa cửa nhà trên và đưa con giấu ở đâu không rõ. Được biết cả hai cấp tòa xét xử vụ ly hôn, tòa vẫn tuyên quyền nuôi con thuộc về ông Nguyên.

VÕ BÁ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20120418121352289p0c1015/cha-tham-con-bi-cam-cua.htm