Cha dượng nhiều lần cưỡng bức con riêng của vợ

Người đàn ông ở Vĩnh Long đã lĩnh án khi nhiều lần hãm hại con riêng của vợ hờ trong lúc người phụ nữ này đi làm thuê.

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa tuyên phạt Lê Văn Tấn (37 tuổi, ở xã An Phước, huyện Mang Thít) 16 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Lê Văn Tấn bị dẫn giải về trại giam sau khi toà tuyên án. Ảnh: Vĩnh Nam.

Theo hồ sơ, bốn năm trước chị Ngân (35 tuổi, quê Cà Mau) từng có một đời chồng và ba con nhỏ, lên huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long phụ bán quán cà phê cho mẹ ruột của Tấn.

Trong quá trình làm việc, chị ta sống chung như vợ chồng với Tấn, từng có hai đời vợ và vừa ra tù về tội Hiếp dâm.

Năm 2015, Tấn và chị Ngân cùng ba con về Cà Mau sống. Tại đây, Tấn đã dùng vũ lực cưỡng hiếp con gái lớn của vợ, khi đó mới 11 tuổi. Một năm sau, cả gia đình trở về Vĩnh Long thuê phòng trọ sống.

Chiều 2/4, chị Ngân đi làm thuê, Tấn tiếp tục cưỡng hiếp cháu bé. Hôm sau, thấy mẹ bị cha dượng ức hiếp, bé gái mới kể việc nhiều lần hãm hại. Người mẹ trình báo công an, Tấn bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Tấn thừa nhận hình vi phạm tội và khai nhiều lần cưỡng bức nạn nhân, trong đó có 4 lần tại phòng trọ ở Vĩnh Long.

Theo Vĩnh Nam/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/cha-duong-nhieu-lan-cuong-buc-con-rieng-cua-vo-215525/