Cha đẻ truyện Subasa vẽ Công Phượng lên áo bán từ thiện

Họa sĩ Yoichi Takahashi, người được biết đến là cha đẻ của truyện Subasa đã thiết kế, cách điệu hình ảnh Công Phượng để in lên những chiếc áo phông từ thiện.

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của tiền đạo Công Phượng, CLB Mito Hollyhock đã mời họa sĩ Yoichi Takahashi - cha đẻ của bộ truyện Subasa thiết kế hình ảnh của cầu thủ mang áo số 16 này nhằm bán cho NHM và khoản tiền thu được sẽ dùng để quyên góp, hỗ trợ cho bữa ăn đầy đủ chất cho trẻ em châu Á. Chiếc áo in hình Công Phượng sẽ được bán vào ngày 16/10 tới trong trận đấu mà CLB Mito Hollyhock tiếp đón Yokohama FC của Tuấn Anh tại trận lượt về J.League 2. Đây là một trận đấu hết sức đặc biệt vì rất có thể những người đồng đội cũ tại Hoàng Anh Gia Lai cũng như ĐT Việt Nam được đối đầu với nhau trên hai chiến tuyến. Quay trở lại với họa sĩ Yoichi Takahashi, ông chính là người đã thiết kế ra bộ truyện Subasa từng được rất nhiều giới trẻ Việt đón đọc. Subasa kể về ước mơ vươn đến đỉnh cao của những cầu thủ còn ở tuổi phổ thông. Trong bộ truyện ấy, Yoichi đã cho nhân vật chính Subasa của mình khoác áo Barcelona (đội bóng mà tác giả rất hâm mộ). Nói về bộ truyện Subasa của mình, họa sĩ Yoichi đã chia sẻ rằng những cầu thủ trong truyện mình vẽ đều có tính tương tác rất cao với những cầu thủ ngoài đời thật, ví dụ như Casillas sẽ là Genzo, Subasa là Messi và Cristiano Ronaldo sẽ là Kojiro vì anh ấy cơ bắp hơn. Hiện nay, bộ truyện Subasa vẫn tiếp tục thu hút độc giả tại Nhật Bản và nhiều nơi trên thế giới. Họa sĩ Yoichi tiết lộ có thể sẽ cho Guardiola và Mourinho xuất hiện trong truyện của mình. Yoichi Takahashi hiện đang sinh sống và làm việc tại Sabadell. Ông là một người rất mê bóng đá và thường xuyên vẽ về các cầu thủ bóng đá mà mình yêu thích. Việc được họa sĩ Yoichi Takahashi thiết kế chiếc áo đem bán từ thiện là một vinh dự rất lớn với tiền đạo Nguyễn Công Phượng và đây là cơ hội tốt để cầu thủ này quảng bá hình ảnh của mình tới rộng rãi NHM trên đất Nhật Bản.

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của tiền đạo Công Phượng, CLB Mito Hollyhock đã mời họa sĩ Yoichi Takahashi - cha đẻ của bộ truyện Subasa thiết kế hình ảnh của cầu thủ mang áo số 16 này nhằm bán cho NHM và khoản tiền thu được sẽ dùng để quyên góp, hỗ trợ cho bữa ăn đầy đủ chất cho trẻ em châu Á.

Chiếc áo in hình Công Phượng sẽ được bán vào ngày 16/10 tới trong trận đấu mà CLB Mito Hollyhock tiếp đón Yokohama FC của Tuấn Anh tại trận lượt về J.League 2. Đây là một trận đấu hết sức đặc biệt vì rất có thể những người đồng đội cũ tại Hoàng Anh Gia Lai cũng như ĐT Việt Nam được đối đầu với nhau trên hai chiến tuyến.

Quay trở lại với họa sĩ Yoichi Takahashi, ông chính là người đã thiết kế ra bộ truyện Subasa từng được rất nhiều giới trẻ Việt đón đọc.

Subasa kể về ước mơ vươn đến đỉnh cao của những cầu thủ còn ở tuổi phổ thông. Trong bộ truyện ấy, Yoichi đã cho nhân vật chính Subasa của mình khoác áo Barcelona (đội bóng mà tác giả rất hâm mộ).

Nói về bộ truyện Subasa của mình, họa sĩ Yoichi đã chia sẻ rằng những cầu thủ trong truyện mình vẽ đều có tính tương tác rất cao với những cầu thủ ngoài đời thật, ví dụ như Casillas sẽ là Genzo, Subasa là Messi và Cristiano Ronaldo sẽ là Kojiro vì anh ấy cơ bắp hơn.

Hiện nay, bộ truyện Subasa vẫn tiếp tục thu hút độc giả tại Nhật Bản và nhiều nơi trên thế giới. Họa sĩ Yoichi tiết lộ có thể sẽ cho Guardiola và Mourinho xuất hiện trong truyện của mình.

Yoichi Takahashi hiện đang sinh sống và làm việc tại Sabadell. Ông là một người rất mê bóng đá và thường xuyên vẽ về các cầu thủ bóng đá mà mình yêu thích.

Việc được họa sĩ Yoichi Takahashi thiết kế chiếc áo đem bán từ thiện là một vinh dự rất lớn với tiền đạo Nguyễn Công Phượng và đây là cơ hội tốt để cầu thủ này quảng bá hình ảnh của mình tới rộng rãi NHM trên đất Nhật Bản.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cha-de-truyen-subasa-ve-cong-phuong-len-ao-ban-tu-thien-761152.html