Cha cắn chết con để đuổi 'ma rắn'

Cho rằng người con trai của mình bị “ma rắn” ám, một người đàn ông trung niên Nhật Bản ở thành phố Okazaki, tỉnh Aichi đã cắn con trai đến chết với mục đích đuổi tà ma.

Một người đàn ông mê tín đã cắn chết con trai vì nghi con bị ma rắn ám.

Nhiều phương tiện truyền thông Nhật Bản, trong đó có TV Asahi đưa tin, ông Katsumi Nagaya, 53 tuổi, sống tại thành phố Okazaki, tỉnh Aichi đã cắn con trai khiến anh này bị thương nặng. Trước đó, người con trai tên là Takuya, 23 tuổi có nhiều dấu hiệu kỳ lạ như liên tục quằn quại đau đớn, la hét và vẫy vùng giống hệt một con rắn. Người cha lo sợ cho rằng, Takuya sắp biến thành một con rắn nên không ngần ngại cắn con để đuổi ma rắn.

Theo TV Asahi, sau khi được phát hiện, Takuya nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong không lâu sau đó. Hiện cảnh sát đã bắt giữ ông Katsumi và đang tích cực điều tra vụ việc.

Phương Đăng

Theo Infonet

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuyen-bon-phuong/cha-can-chet-con-de-duoi-ma-ran/a298408.html