CH Chad ấn định thời điểm bầu cử tổng thống sau 3 năm trong tình trạng chuyển tiếp

Ngày 27/2, Ủy ban bầu cử CH Chad thông báo, nước này sẽ tổ chức vòng bỏ phiếu thứ nhất cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 6/5 tới, kết thúc giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3 năm.

Tướng Mahamat Idriss Deby Itno, người đứng đầu chính quyền chuyển tiếp của Chad. (Nguồn: Sudan Tribune)

Tướng Mahamat Idriss Deby Itno được tuyên bố là người đứng đầu chính quyền do quân đội điều hành 2 năm trước, sau khi quân nổi dậy hạ sát cha ông, người đã lãnh đạo quốc gia Trung Phi này suốt 3 thập niên.

Theo AFP, khi đó, Tướng Deby Itno hứa sẽ trao lại quyền lực cho dân thường và tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng nhưng sau đó lại bổ sung 2 năm chuyển tiếp. Thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển tiếp được lùi lại đến ngày 10/10/2024.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử ANGE Ahmet Bartchiret cho biết: “Sau ngày này, đất nước sẽ rơi vào khoảng trống pháp lý, đồng nghĩa với sự hỗn loạn có thể dự đoán được. Do đó, bắt buộc phải tổ chức bầu cử trước thời điểm này”.

Hồi giữa tháng 1 năm nay, Phong trào cứu quốc yêu nước (MPS) đã chỉ định Tướng Deby Itno làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống.

Tướng Deby Itno đã nói với Liên minh châu Phi (AU) rằng, ông sẽ không tranh cử tổng thống, nhưng hiến pháp mới được thông qua sau cuộc trưng cầu dân ý hồi giữa tháng 12/2023 đã cho phép ông làm điều này.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ch-chad-an-dinh-thoi-diem-bau-cu-tong-thong-sau-3-nam-trong-tinh-trang-chuyen-tiep-262356.html