Cây xanh ở Hà Nội nham nhở sẹo lồi do gông 'siết cổ'

Hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Tuân, Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội) bị gông siết nhiều năm, thân cây biến dạng, nham nhở những vết sẹo lồi.

Sau vụ việc 3 cây sao đen trăm tuổi trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng) án ngữ nhà mới xây bị chết, PV VietNamNet ghi nhận nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội bị "đeo gông siết cổ" lâu ngày.

Để đảm bảo cho cây xanh phát triển ổn định, không bị gãy đổ khi gặp thời tiết xấu, từ đầu năm 2017, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã "đeo gông sắt" cho hàng loạt cây trên vỉa hè ở nhiều tuyến phố.

Tuy nhiên, khi cây phát triển, gông sắt không được nới lỏng. Chính vì vậy, nhiều năm qua, cây xanh ở Hà Nội bị gông sắt siết chặt vào thân.

Những vết sẹo lồi nham nhở quanh thân cây trên đường Nguyễn Tuân

Trong khi nhiều gông sắt đang "bức tử" cây, thì một số cọc sắt lại bung ra, không còn vai trò chống đỡ cây khi mùa mưa bão về.

Đai gông bị gãy, đơn vị chăm sóc cây dùng dây thép, dây điện siết chặt cọc sắt vào thân cây. Với cách làm tạm bợ như vậy, nhiều người dân trên phố Lê Văn Thiêm cho rằng, cọc sắt sẽ không phát huy tác dụng chống đỡ cây.

Trong năm 2023, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã tháo dỡ phần lớn cây xanh bị "vòng kim cô" bức tử. Tuy nhiên, hiện nay, trên tuyến phố Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn Tuân... vẫn còn tình trạng này.

Tác dụng chống đỡ cây khỏi bật gốc về mùa mưa bão đã được chứng minh 7 năm qua, tuy nhiên, nếu gông sắt không được nới kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây xanh.

Thậm chí, cơ quan chức năng còn tận dụng gốc cây phượng trên một tuyến phố ở khu liên cơ quận Thanh Xuân để đóng gương cầu cảnh báo giao thông.

Quang Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cay-xanh-o-ha-noi-nham-nho-vet-seo-loi-do-bi-siet-co-nhieu-nam-2266211.html