Cây vạn tuế 800 tuổi ở đền Hùng và buổi nói chuyện của Bác Hồ với Đại đoàn quân Tiên phong

Cây vạn tuế 800 tuổi trong Khu di tích lịch sử đền Hùng những ngày này là minh chứng cho cuộc nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại đoàn quân Tiên phong 70 năm trước.

"Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Cây vạn tuế 800 tuổi trong Khu di tích lịch sử đền Hùng những ngày này là minh chứng cho cuộc nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại đoàn quân Tiên phong 70 năm trước. Cây vạn tuế 800 tuổi có 3 ngọn nằm ngay trước cửa chùa Thiên Quang. Bên cạnh chùa là đền Hạ, tương truyền là nơi Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng.

Khuôn viên đền Hạ và chùa Thiên Quang. Cây vạn tuế 800 tuổi nằm trước cửa chùa.

Video: Cây vạn tuế 800 tuổi ở đền Hùng và buổi nói chuyện của Bác Hồ với Đại đoàn quân Tiên phong

Theo dữ liệu từ Khu di tích lịch sử đền Hùng, ngày 19-9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm viếng đền Hùng đã ngồi dưới gốc cây này để nghe ông Thanh Quảng - Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương và ông Song Hào - Chính ủy Đại đoàn quân Tiên phong báo cáo về kế hoạch về tiếp quản Thủ đô sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ảnh tư liệu cuộc nói chuyện lịch sử ấy.

Một ngọn của cây vạn tuế 800 năm tuổi...

Theo thời gian, cây vạn tuế 800 tuổi phải có giá đỡ và trụ chống để giữ nguyên dáng đứng và không bị đổ...

Cận cảnh giá bằng sắt đỡ cây vạn tuế 3 ngọn ở trước cửa chùa Thiên Quang.

Ban quản lý Khu di tích lịch sử đền Hùng còn làm thêm trụ bê tông bên cạnh giá đỡ cây vạn tuế bằng sắt...

Thân cây rêu phong cổ kính màu xanh và mọc thêm nhiều ngọn bên trên...

Lớp vỏ cây sần sùi xen kẽ với những lớp rêu phong nhuốm màu thời gian.

Bên dưới gốc cây nay đã mọc thêm một nhánh mới...

XUÂN NGUYỄN

Nguồn PLO: https://plo.vn/cay-van-tue-800-tuoi-o-den-hung-va-buoi-noi-chuyen-cua-bac-ho-voi-dai-doan-quan-tien-phong-post785248.html