Cậu xem hình cô gái mặc áo tắm rồi đè 2 cháu ruột ra 'làm bậy'

Đạo lấy điện thoại lên mạng xem hình mấy cô gái mặc áo tắm rồi nảy sinh ý định "làm bậy" với 2 cháu ruột của mình.

Cậu xem hình cô gái mặc áo tắm rồi đè 2 cháu ruột ra "làm bậy"

Ngày 29/9 TAND Cấp cao tại Đà Nẳng đã bác kháng cáo phạt bị cáo Phạm Hoàng Đạo (học sinh lớp 11, SN 1998, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ, sáng ngày 6/6/2015, do 2 cháu Ly (9 tuổi), Hương (8 tuổi) đang được nghỉ hè nên về nhà ngoại tại xã Cam Hải Đông chơi. Trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm, mọi người đi làm, ở nhà lúc này chỉ có 2 cháu gái và Đạo (là cậu ruột) ngồi xem tivi trên giường gỗ trong phòng sinh hoạt chung.

Bị cáo Phạm Hoàng Đạo trước vành móng ngựa.

Lúc này, Đạo lấy điện thoại lên mạng xem hình mấy cô gái mặc áo tắm rồi nảy sinh ý định giao cấu với cháu Ly và Hương. Đạo đến sát chỗ Ly đang ngồi xem tivi, cởi quần áo cháu ra, đẩy nằm ngửa xuống giường gỗ rồi nằm đè lên người định " làm bậy " thì nạn nhân đau khóc.

Thấy vậy, Hương lao sang cắn vào tay của Đạo và nói "Bỏ chị con ra" thì Đạo quay sang đè Hương rồi cởi quần áo tiếp tục giao cấu với cháu gái. Cháu Hương kêu đau thì Đạo dừng lại rồi mặc lại quần áo của mình và đi vào phòng ngủ.

Ngoài ra, trong tháng 6/2015, Đạo còn 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Ly và 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Hương tại phòng ngủ của mình, của chị gái và phòng sinh hoạt chung. Cho đến khoảng cuối tháng 6/2015, khi anh Hưng, bố cháu bé đến đón con về lại nhà thì phát hiện ra sự việc nên trình báo công an.

*Tên nạn nhân đã thay đổi

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/cau-xem-hinh-co-gai-mac-ao-tam-roi-de-2-chau-ruot-ra-lam-bay-20160929141750871.htm