Cầu thủ nhập viện vì húc ngực đồng đội

Tiền vệ Jonathan Hogg của Huddersfield Town phải nhập viện vì chấn thương vùng cổ sau một pha va chạm mạnh với đồng đội.

Cuộc so tài giữa Bristol City và Huddersfield Town trong khuôn khổ vòng 38 The Championship (giải hạng nhất Anh) đã phải tạm dừng tới 14 phút để các nhân viên y tế sơ cứu cho Jonathan Hogg. Khi trận đấu mới trôi qua được 8 phút, tiền vệ đội khách húc mạnh đầu vào ngực đồng đội Mark Hudson do thiếu quan sát trong một pha tranh bóng.

Hogg lập tức đổ gục xuống sân. Cầu thủ hai đội và nhân viên y tế lập tức lao đến làm công tác sơ cứu ổn định vùng cổ cho tiền vệ 29 tuổi.

Sau những lo ngại ban đầu, Sky Sports tiết lộ Hogg đã lấy lại ý thức và có thể nói chuyện trong phòng thay đồ. Cựu cầu thủ Aston Villa sau đó được chuyển ngay tới bệnh viện để tiến hành kiểm tra, chụp chiếu.

Jonathan Hogg may mắn không chấn thương nặng nhờ sơ cứu kịp thời. Ảnh: Reuters.

Theo chẩn đoán, chấn thương vùng cổ của Hogg không nghiêm trọng như dự đoán. Tuy nhiên, tiền vệ khoác áo Huddersfield Town vẫn cần tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Cách đây 2 tuần, tiền đạo nổi tiếng Fernando Torres cũng từng rơi vào trạng thái nguy kịch do đập mạnh đầu xuống sân sau pha va chạm với tiền vệ Alex Bergantinos của Deportivo. Ngôi sao thuộc biên chế Atletico Madrid chỉ may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ sự nhanh trí và dũng cảm của đồng đội.

Có lẽ do mất tinh thần sau chấn thương của Hogg, Huddersfield Town bất ngờ thua đậm 0-4 trước đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng Bristol City. Trắng tay rời Ashton Gate, đoàn quân của HLV David Wagner bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với 2 đội đầu bảng Newcastle và Brighton, vị trí được thăng hạng trực tiếp lên Premier League.

Thành Quảng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-nhap-vien-vi-huc-nguc-dong-doi-post729400.html