'Cầu nối yêu thương - cùng em tới trường' hoàn thành sau 12 tháng thi công

Sau 12 tháng xây dựng, các cơ quan chức năng đã cùng đơn thi công xây dựng hoàn thành cây cầu tràn vượt lũ tại bản Ỏn (xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), đảm bảo giao thông cho bà con, các em học sinh đi lại.

Ngày 10/10, ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, cầu tràn liên hợp tại bản Ỏn (xã Tiên Kỳ) đã hoàn thiện sau 1 năm xây dựng. Cây cầu đã được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân địa phương.

Sau 1 năm thi công, cây cầu tràn liên hợp bản Ỏn đã được đưa vào sử dụng.

Tiên Kỳ là một xã vùng sâu, vùng xa nằm ở phía tây và cách trung tâm huyện Tân Kỳ khoảng 25 km. Toàn xã có 5 bản với hơn 1.400 hộ, hơn 6.000 người dân, trong đó người dân tộc Thái chiếm 70% tổng dân số. Riêng bản Ỏn có 100% đồng bào dân tộc Thái với 285 hộ dân, gần 1.400 người. Toàn bản có 29% dân số là hộ nghèo.

Bản Ỏn bị chia cắt bởi Khe Lòa nên trong nhiều năm qua, người dân rất khó khăn trong hoạt động sản xuất và đi lại. Những năm qua, mặc dù chính quyền địa phương huyện, xã đã cố gắng khắc phục khó khăn, vận động nhân dân cùng làm cây cầu tạm bằng gỗ, tre cho bà con đi lại, nhưng chỉ sau 1 trận lũ, cây cầu lại bị cuốn trôi, giao thông tiếp tục bị chia cắt.

Cây cầu được thiết kế 6 nhịp, dài gần 40m.

Với nhu cầu và điều kiện thực tế của bản Ỏn, người dân nơi đây luôn ước mơ, mong muốn được sự quan tâm của các ngành, các cấp, đầu tư xây dựng cầu để bà con nhân dân an tâm trong việc đi lại, đặc biệt là việc tới trường của các em học sinh vào mùa mưa lũ.

Để đáp ứng nguyện vọng của người dân xã Tiên Kỳ (huyện Tân Kỳ), cầu tràn “Cầu nối yêu thương - cùng em tới trường” được lên ý tưởng xây dựng. Cuối tháng 7/2022, báo Tiền Phong phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Nghệ An, huyện Tân Kỳ khởi công xây dựng cây cầu trong niềm mong đợi của người dân địa phương.

Quá trình xây dựng cầu bản Ỏn được thực hiện theo đúng thiết kế, đảm bảo an toàn.

“Cây cầu đã hoàn thành, đường dẫn hai đầu cầu cũng đang hoàn thiện, đảm bảo việc đi lại cho bà con nhân dân. Cây cầu xây dựng đã đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của người dân bao đời nay, nhất là với đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa của huyện”, ông Phan Văn Giáp nói.

Được biết, cầu tràn liên hợp bản Ỏn nằm trên đường từ trung tâm xã Tiên Kỳ đi xã Phú Sơn. Cầu tràn được xây dựng bằng bê tông cốt thép mác M300, mặt cầu dày 5cm. Cầu tràn có thiết kế 6 nhịp, dài gần 40m. Bề rộng cầu 5m. Hai đầu cầu có thiết kế dài 5m. Cầu gồm 2 mố và 5 trụ.

Cây cầu đáp ứng sự mong mỏi của bà con nhân dân xã Tiên Kỳ.

Theo chia sẻ của Chủ tịch huyện Tân Kỳ, từ khi cây cầu được hoàn thành đã giúp người dân đi lại thuận tiện, đặc biệt trong dịp mưa lũ vừa qua. Cây cầu được làm bằng bê tông vĩnh cửu, đảm bảo an toàn lâu dài mỗi khi mùa mưa lũ đến.

Ngọc Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cau-noi-yeu-thuong-cung-em-toi-truong-hoan-thanh-sau-12-thang-thi-cong-post1576766.tpo