Cầu nối cho bệnh nhân nghèo

Hơn 10 năm đi vào hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, cùng sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên Phòng Công tác xã hội (CTXH), hoạt động CTXH tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Phòng CTXH đã trở thành cầu nối giúp nhiều bệnh nhân nghèo nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ các mạnh thường quân, cơ quan, đơn vị.

Cầu nối thiện nguyện

Đầu tháng 3, với sự hỗ trợ, kết nối từ Phòng CTXH, một mạnh thường quân đã đến thăm và trao tặng hơn 26 triệu đồng cho các bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại BVĐK tỉnh. Nhận được quà, bệnh nhân Trần Thanh Tùng (50 tuổi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa) xúc động: “Tôi bị suy thận giai đoạn cuối và phải chạy thận 10 năm nay. Sức khỏe không có, mỗi tuần 2 lần phải vào BV để chạy thận nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhờ sự kết nối của BV, những bệnh nhân như tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, động viên chúng tôi rất lớn về mặt tinh thần”. Cũng trong tháng 3, Phòng CTXH tiếp nhận 2 máy vỗ rung tần số cao trị giá 100 triệu đồng do Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Nha Trang trao tặng cho BVĐK tỉnh. Sau khi tiếp nhận, thiết bị được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân nằm lâu, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, áp xe phổi, hen…, giúp giảm nguy cơ viêm phổi, tăng tỷ lệ sống ở bệnh nhân thở máy.

Tiếp nhận trang thiết bị từ mạnh thường quân.

Nhiều bệnh nhân nghèo điều trị tại BVĐK tỉnh trong những ngày đầu tháng 2 không thể quên món quà do nhân viên của BV và Phòng CTXH trao tặng là 1 phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng để mua các sản phẩm bày bán tại “Chợ xuân 0 đồng" được tổ chức tại BVĐK tỉnh. Bà Đoàn Thị Thùy Loan - Trưởng phòng CTXH cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc BV, sự hỗ trợ kinh phí từ các mạnh thường quân, đơn vị trong và ngoài tỉnh, phòng đã kết nối với các khoa, phòng của BV tổ chức “Chợ xuân 0 đồng" cho hơn 270 bệnh nhân; chương trình "Chuyến xe nghĩa tình ngày Tết", đưa miễn phí 300 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị dài ngày về nhà đón Tết sum vầy cùng gia đình. Đây là một trong những hoạt động thường niên của BV nhằm hỗ trợ bệnh nhân nghèo”.

Không chỉ có các hoạt động thiện nguyện, qua 10 năm thành lập, Phòng CTXH của BV đã liên hệ, kết nối giúp nhiều bệnh nhân tìm lại được thân nhân, nhiều trẻ em bị bỏ rơi có mái ấm. Ấn tượng nhất là giữa năm 2020, nhân viên của Phòng CTXH đã kiên trì tìm kiếm và kết nối giúp bệnh nhân Hoàng Thế Tuấn (80 tuổi, Nghệ An) - mắc bệnh trí nhớ kém tìm được người thân và đoàn tụ với gia đình ở Nghệ An sau 12 năm thất lạc. Ông Phạm Văn Hòa - người thân của bệnh nhân Hoàng Thế Tuấn xúc động: “Anh Tuấn rời khỏi nhà 12 năm, gia đình đã tìm kiếm nhiều năm nhưng không thấy. Tìm được anh trong hoàn cảnh này thật sự như câu chuyện cổ tích giữa đời thường đối với gia đình chúng tôi”.

Nhiều hỗ trợ thiết thực

Thành lập cuối năm 2013, Phòng CTXH - BVĐK tỉnh là đơn vị đầu tiên của ngành Y tế tỉnh triển khai hoạt động CTXH trong BV. Hơn 10 năm qua, phòng đã trở thành cầu nối kết nối các tổ chức, mạnh thường quân với bệnh nhân nghèo. Theo đó, phòng đã phối hợp với các khoa, phòng của BVĐK tỉnh hỗ trợ tích cực cho các tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi và trao tặng tiền, viện phí nằm viện, phẫu thuật tim bẩm sinh, can thiệp mạch vành... cho gần 44.100 bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng; tặng hơn 97.170 phần quà trực tiếp đến bệnh nhân nghèo, trị giá hơn 9 tỷ đồng; tiếp nhận và hỗ trợ viện phí cho 203 bệnh nhân với tổng số tiền gần 370 triệu đồng; bàn giao 46 người bệnh lang thang cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi tại BV sau khi đã điều trị ổn định về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nuôi dưỡng; hỗ trợ xe cho 536 bệnh nhân nghèo, dân tộc thiểu số chuyển viện tuyến trên, xuất viện hay tử vong về nhà, với tổng số tiền hơn 570 triệu đồng. Đồng thời, tiếp nhận 234 đợt hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho BV, phục vụ điều trị cho bệnh nhân với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân. Song song đó, phòng phối hợp với mạnh thường quân, Đoàn Thanh niên BV thực hiện 56 đợt vệ sinh cá nhân, gội đầu tại giường bệnh cho những bệnh nhân nằm lâu, người bệnh già, neo đơn, vô gia cư tại các khoa. Ngoài ra, phòng còn là cầu nối giữa các mạnh thường quân với bếp ăn từ thiện tại BV, hỗ trợ bếp duy trì hoạt động cung cấp từ 360 - 400 suất ăn/ngày cho bệnh nhân nghèo.

Nhân viên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh đưa mũ len do mạnh thường quân hỗ trợ về các khoa để tặng cho bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Hữu Chính - Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết, nhân viên CTXH là cầu nối giữa cán bộ y tế với người bệnh và người bệnh với bác sĩ, không chỉ giúp cho công tác khám, chữa bệnh được thuận lợi mà còn là nơi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của bệnh nhân. Ngoài ra, cán bộ, nhân viên CTXH còn là cầu nối giữa mạnh thường quân với bệnh nhân nghèo. Những kết quả hoạt động của Phòng CTXH đạt được trong 10 năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo sự hài lòng và củng cố niềm tin cho người bệnh, giúp bệnh nhân nghèo có một điểm tựa trong suốt quá trình khám và điều trị bệnh tại BV.

C.ĐAN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202403/cau-noi-cho-benh-nhan-ngheo-9dd5d06/