Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi Quảng Trị kỷ niệm 20 năm thành lập

Sáng nay 8/6, Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo cao tuổi Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 8/6 (2003-2023).

Các hội viên Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi tỉnh chụp hình lưu niệm tại buổi kỷ niệm - Ảnh: H.T

CLB Nhà báo cao tuổi tỉnh Quảng Trị trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị, hoạt động theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. Mục đích hoạt động của CLB là tập hợp, động viên các nhà báo cao tuổi phát huy khả năng và kinh nghiệm nghề nghiệp của mình vào hoạt động báo chí của tỉnh; là nơi sinh hoạt, gặp gỡ, giao lưu, thông tin thời sự, trao đổi nghề nghiệp của các nhà báo cao tuổi.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, từ 14 hội viên ban đầu, đến nay CLB có 42 hội viên. Hiện tuổi đời bình quân của hội viên CLB xấp xỉ 70 tuổi. Điều đáng ghi nhận là tuy tuổi cao nhưng các nhà báo cao tuổi vẫn hăng say lao động, cống hiến, chủ động bám sát những sự kiện của tỉnh, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, hội họa, nhiếp ảnh có chất lượng, đạt giải cao tại một số cuộc thi.

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trương Đức Minh Tứ ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các nhà báo cao tuổi đối với sự nghiệp báo chí tỉnh Quảng Trị thời gian qua - Ảnh: H.T

Hằng năm, CLB Nhà báo cao tuổi tỉnh tổ chức sinh hoạt 2 lần với các hình thức như: tọa đàm, tham quan, giao lưu giữa các tổ chức và các cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, CLB cũng tổ chức cho hội viên tham gia vào các hoạt động của Hội Nhà báo Quảng Trị như: tham gia biên soạn lịch sử báo chí Quảng Trị; tham gia Hội báo xuân và Giải báo chí tỉnh Quảng Trị… Nhiều hội viên của CLB còn tích cực tham gia vào cấp ủy ở nơi cư trú, tham gia ủy viên ban chấp hành các hội như: Người cao tuổi, CLB Đường 9, Hội Cựu chiến binh, Chi hội điện ảnh…

Tại buổi gặp mặt, các nhà báo cao tuổi đã cùng nhau ôn lại chặng đường hoạt động báo chí, chia sẻ những tâm tư, tình cảm, kinh nghiệm của mình đối với nghề nghiệp và với những người làm báo trẻ. Đồng thời động viên nhau cùng sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp báo chí tỉnh Quảng Trị.

Chủ nhiệm CLB Nhà báo cao tuổi tỉnh Nguyễn Quốc Hòa phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: H.T

Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trương Đức Minh Tứ ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các nhà báo cao tuổi cho sự nghiệp báo chí cũng như đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời thông tin khái quát về một số hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh nói chung và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh nói riêng trong thời gian qua; kế hoạch tuyên truyền trong thời gian tới… Mong muốn các nhà báo cao tuổi tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tham gia tích cực vào việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động báo chí.

Hà Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/cau-lac-bo-nha-bao-cao-tuoi-tinh-quang-tri-gap-mat-nhan-ky-niem-20-nam-thanh-lap/177496.htm