Câu chuyện về chặng đường thi đấu bóng đá chuyên nghiệp của thủ môn Nguyễn Đình Triệu

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu từng có nhiều năm làm bảo vệ và tập trung cho việc học trước khi trở lại với bóng đá chuyên nghiệp, được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu (áo xanh) trong màu áo đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Tú Anh)

Ngày 11/9 đánh đấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của thủ môn Nguyễn Đình Triệu khi lần đầu tiên được ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, thủ thành CLB Hải Phòng cũng đã góp mặt trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) và Syria hồi tháng 6 nhưng không được HLV Troussier sử dụng.

Trong lần được nhà cầm quân người Pháp trao cơ hội bắt chính thay thủ môn Đặng Văn Lâm, Đình Triệu thể hiện phong độ ổn định, có nhiều tình huống cản phá xuất sắc, góp phần giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới và giành chiến thắng 2-0 trước Palestine.

Ở tuổi 32, việc được gọi lên tuyển Việt Nam như một giấc mơ với Đình Triệu. So với các đồng nghiệp, anh bắt đầu tập luyện bóng đá muộn khi đã 17 tuổi nhưng sau đó bỏ ngang. Chỉ vài năm trước, Đình Triệu còn làm bảo vệ tại 1 công ty dầu khí ở Vũng Tàu để có tiền lo cho việc học.

Đình Triệu sinh năm 1991 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Thụy, Thái Bình. Năm 2008, anh cùng một số người bạn tham gia thử việc tại đội trẻ Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC). Sau khi được tuyển, Đình Triệu quyết định bỏ học văn hóa (lớp 11) để theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Dưới sự dìu dắt của HLV Triệu Quang Hà, Đình Triệu dần vượt qua những khó khăn ban đầu, khẳng định được khả năng tại đội trẻ Hà Nội T&T.

2 năm sau, anh thậm chí còn được gọi lên U19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á 2010 cùng những tên tuổi nổi bật thời đó như Văn Quyết, Hải Huy, Ngô Hoàng Thịnh...

Tưởng chừng việc khoác áo U19 Việt Nam là bước đệm để Đình Triệu tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp nhưng mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ với anh. Năm 2014, Đình Triệu khoác áo CLB Thanh niên Sài Gòn thi đấu ở giải Hạng nhì quốc gia và đặt mục tiêu nếu đội lên hạng sẽ tiếp tục thi đấu.

Khi đội bóng không thể hiện thực hóa mục tiêu này, Đình Triệu quyết định từ bỏ bóng đá để tìm kiếm 1 công việc, vừa học vừa làm, ổn định cuộc sống. Anh tới Vũng Tàu, xin làm bảo vệ ở 1 công ty dầu khí.

Quãng thời gian này, Đình Triệu hoàn thành chương trình học cấp III rồi thi đỗ vào khoa công nghệ thông tin Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Vừa đi học, Đình Triệu vừa tham gia đá phủi, rồi dự giải sinh viên toàn quốc. Chứng kiến tài năng của Triệu, nhiều người gợi ý anh quay lại với sân chơi chuyên nghiệp.

Năm 2019, Đình Triệu được HLV Nguyễn Minh Phượng đưa về thi đấu tại CLB Bình Phước tại giải Hạng nhất quốc gia. Nhờ màn thể hiện ấn tượng, sau khi hết hạn hợp đồng với Bình Phước năm 2021, thủ thành người Thái Bình được HLV Phan Bá Hùng giới thiệu tới thử việc ở CLB Hải Phòng.

Từ chỗ chỉ là "kép phụ", Đình Triệu tận dụng rất tốt khoảng thời gian thủ môn Nguyễn Văn Toản chấn thương để chiếm suất bắt chính tại đội bóng đất Cảng.

Mùa giải 2022, anh bắt đủ 24 trận, giúp Hải Phòng giành ngôi á quân V-League. Sang mùa giải 2023, Đình Triệu tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và nhờ đó được HLV Troussier triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Sau màn thể hiện ở trận gặp Palestine, Đình Triệu nhiều khả năng sẽ tiếp tục được HLV Troussier gọi lên đội tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung sắp tới.

Nhà cầm quân người Pháp khẳng định sẽ tạo cơ hội thể hiện cho các nhân tố mới, bao gồm cả vị trí thủ môn với đích đến là các trận đấu của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 11.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cau-chuyen-ve-chang-duong-thi-dau-bong-da-chuyen-nghiep-cua-thu-mon-nguyen-dinh-trieu-242160.html