Câu chuyện hôm nay: Sạt lở tại Miền Trung – Người dân phải lùi đến bao giờ?

Theo dự báo, bờ biển từ Quảng Nam đến Phú Yên vẫn là trọng điểm sạt lở, tốc độ từ 10-30%. Tốc độ xây kè biển không theo kịp tốc độ sạt lở như hiện nay. Thời gian qua, có 4.000 hộ dân của bốn tỉnh gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên phải di dời khẩn cấp do xói lở bờ biển. Tìm cách ứng phó với sạt lở bờ biển đang là vấn đề nan giải mà các địa phương duyên hải miền Trung đang phải đối mặt.

Khi triều cường xảy ra, mực nước biển sẽ dâng lên cao hơn bình thường khoảng 1-2m. Kết hợp với các đợt gió chướng mạnh cấp 5-7, giật tới cấp 8-9 sẽ tạo ra những cao sóng cao thêm từ 1,5-2m nữa, liên tục đánh mạnh vào bờ biển miền Trung gây xói lở. Những đoạn bờ biển có vị trí nằm trực diện với hướng sóng đánh, càng dễ sóng gió bào mòn.

Chưa kể ở miền Trung có nhiều con sông đổ ra biển, khi mưa lớn trút xuống, nước ở thượng nguồn chảy xuống cửa biển rất mạnh, càng góp phần gây sạt lở. Một nguyên nhân nữa là do các đập thủy điện, thủy lợi được xây dựng ở thượng nguồn, khiến lượng bùn cát từ sông mang ra biển ít đi, không đủ để bù đắp lượng bùn cát mất đi do sóng đánh. Đó là lý do vì sao sau mỗi mùa gió chướng, sóng lại lấn dần vào bãi, còn bờ biển miền Trung ngày càng bị mất đất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Hùng - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cau-chuyen-hom-nay-sat-lo-tai-mien-trung-nguoi-dan-phai-lui-den-bao-gio-217938.htm