Câu chuyện cô gái đòi mẹ mua xe máy đắt tiền gây bất bình

Dù được mẹ khuyên chỉ nên mua xe máy tầm 20 triệu, cô gái vẫn khăng khăng đòi lấy chiếc xịn hơn, giá đắt gấp đôi, gấp ba tại cửa hàng.

Câu chuyện cô gái nhất quyết đòi mua xe máy đắt tiền, trong khi người mẹ nghèo, với dáng vẻ lam lũ khuyên nên mua một chiếc xe rẻ hơn hiện thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Việt.

Bài đăng được chia sẻ với nội dung: “Hôm nay, em đi bảo duỡng xe thấy cảnh này mà thương bà mẹ quá.

Cô gái chắc là sinh viên, còn mẹ cô trông tầm bằng tuổi mẹ mình, dáng người lam lũ. Vào hàng chọn, cô gái thích xe Vespa LX, bà mẹ bảo: 'Mua tạm con nào tầm 20 triệu cũng được rồi'. Nhưng cô gái nhất quyết nói: 'Con thích, con mua'.

Nhìn khuôn mặt bác gượng cười, ẩn sâu trong đôi mắt đó có nét lo lắng, phiền muộn. Các bạn có biết là số tiền 40-50 triệu đó bố mẹ bạn làm vất vả như nào mới có được không? Đúng là hai người họ như hai thế hệ đối nghịch nhau.

Và chỉ khi cô gái nhất mực lấy chiếc xe màu xanh cửu long và nói: 'Con đi làm, con sẽ trả mẹ sau...' thì bà mẹ đành phải chiều con gái yêu”.

Câu chuyện cô gái đòi mua xe xịn thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều ý kiến trái chiều

Câu chuyện trên dù chưa thể xác minh được thực hư, vẫn nhanh chóng thu hút hơn 24.000 like (thích) và hàng nghìn chia sẻ, bình luận.

Phấn lớn ý kiến bày tỏ sự chê trách cô gái trong ảnh. Nguyễn Thùy Dương cho hay: "Ghét mấy bạn đua đòi. Giỏi thì tự đi kiếm tiền mua xe hoặc chí ít phải góp vào với bố mẹ. Thích là một chuyện nhưng còn phải nhìn vào điều kiện và hoàn cảnh nhà mình nữa. Không nhìn mặt cũng thấy người con này xấu xí".

"Đi LX đấy nhưng có tiền nuôi xăng không? Đừng vì thể hiện với bạn bè mà không nghĩ đến bố mẹ phải suy nghĩ kiếm tiền thế nào để lo cho gia đình. Một số thanh niên hãy có ý thức hơn giúp nhé. Tôi chỉ thấy thương người mẹ này thôi", nickname Nguyễn Xuân Hoàng bức xúc.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hoài nghi về bài đăng này và không đồng tình với những phản ứng quá gay gắt. Bởi trước đó, không ít câu chuyện bịa đặt được đưa lên mạng nhằm mục đích gây chú ý, câu like.

Tài khoản Phùng Thu Huyền bày tỏ: "Nhớ chuyện hai mẹ con ngồi ăn bún riêu bị xuyên tạc là con không cho mẹ ăn chưa? Một bức hình không nói lên được gì, nên các bạn đừng vội phán xét gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác".

Thành viên Khôi Ngô cho rằng, mọi người đừng chê trách người khác khi chưa biết rõ thực hư. Hơn nữa, cô gái trong câu chuyện đã nói sẽ đi làm trả lại tiền cho mẹ thì cũng không đáng phải nhận những lời chỉ trích gay gắt như vậy.

"Người ta có tiền mua thế nào là quyền của người ta. Các bạn nhìn hình nói như đúng rồi. Đầy người có tiền nhưng không muốn con cái ăn chơi. Nhìn người mẹ vậy, chưa chắc đã nghèo", Ly Khánh viết.

Ảnh hưởng từ lối sống thích thể hiện

Thực tế, không ít những trường hợp tương tự từng xảy ra. Tháng 10/2015, một nam thanh niên có tên T.V.P (sinh năm 1992, sống tại Đắk Lắk) đã uống thuốc diệt cỏ, chỉ vì bố mẹ không cho đủ tiền mua điện thoại.

Nam thanh niên tự tử vì bố mẹ không cho đủ tiền mua điện thoại. Ảnh: M.Q.

Theo đó, P. xin bố mẹ 2,5 triệu đồng mua điện thoại nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình chỉ đồng ý cho 1,5 triệu. Tức giận, P. đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Rất may, do được cấp cứu kịp thời, nam thanh niên không mất đi mạng sống của mình. Tuy nhiên, đây là bài học đáng suy ngẫm cho giới trẻ về lối sống thiếu suy nghĩ và thích thể hiện trong mắt mọi người.

Nickname Hoài Hà kể về trường hợp của chính mình: "Ngày xưa, cứ đòi mẹ mua SH nhưng thấy mẹ phân tích và nét mặt mẹ cũng buồn nên mình quyết định lấy xe rẻ hơn. Giờ nhìn lại mới thấy trước mình thiếu suy nghĩ quá, may mà không làm mẹ phải buồn nhiều".

Nhiều dân mạng cho rằng, một số bạn trẻ ngày nay có hành động như vậy do bị ảnh hưởng từ lối sống thích thể hiện. Hoặc có thể xuất phát từ tâm lý a dua, đua đòi, thậm chí lo ngại vì không được "bằng bạn bằng bè".

Đỗ Như Phượng - sinh viên năm cuối Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - chia sẻ, 9X từng gặp không ít người bạn như trong câu chuyện trên. Phượng nhận định, mỗi người có quyền, sở thích của riêng mình nhưng đôi khi cần nhìn vào hoàn cảnh thực tế của gia đình để "không khiến bố mẹ phải suy nghĩ nhiều".

Hàn Triệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-chuyen-co-gai-doi-me-mua-xe-may-dat-tien-gay-bat-binh-post665496.html