Cậu bé 4 tuổi đua môtô ở Trung Quốc

Trong khi bạn bè đồng trang lứa mải mê đồ chơi, Xia Boen, đến từ Nam Kinh (tỉnh Giang Tô), dành phần lớn thời gian rảnh để tập luyện tại một trường đua xe môtô thể thao, theo SCMP.

Xia Boen luôn theo sát các giải đua trong nước và quốc tế. Mục tiêu của cậu bé 4 tuổi là trở thành tay đua chuyên nghiệp và thi đấu tại giải đua môtô Grand Prix thế giới.

Boen lần đầu tỏ ra hứng thú với xe thể thao khi mới 2 tuổi. Thời điểm đó, cậu bé thường ngồi sau tay lái của bố trên chiếc môtô Harley-Davidson và đi khắp vùng quê Trung Quốc, Yangtze Evening News đưa tin.

Mới 4 tuổi nhưng Boen đã tham gia các cuộc tập luyện ở trường đua chuyên nghiệp. Ảnh: Ziniu News Portal.

Mới 4 tuổi nhưng Boen đã tham gia các cuộc tập luyện ở trường đua chuyên nghiệp. Ảnh: Ziniu News Portal.

Với khả năng trời phú, cậu bé 4 tuổi được tham gia các cuộc tập luyện cùng các tay đua trưởng thành tại trường đua chuyên nghiệp ở thành phố. Có thời điểm, Boen tham gia 4 buổi/tuần.

Xia Fei, bố của cậu bé là một người hâm mộ môtô cuồng nhiệt và cũng tham gia các giải đấu nghiệp dư. Anh cho biết con trai có thể hoàn thành vòng đua 1,3 km trong vòng 76 giây.

“Đua xe môtô thể thao là ước mơ của tôi từ khi con nhỏ. Thật buồn khi tôi chưa bao giờ thực hiện được nó. Bởi vậy, khi Boen bộc lộ niềm đam mê với môn thể thao này, tôi nghĩ mình nên tạo điều kiện cho con tham gia”, anh chia sẻ.

Việc ủng hộ ước mơ của con trai không hề rẻ. Ví dụ, Fei đã chi 20.000 NDT (3.000 USD) để nhập khẩu từ Italy một chiếc môtô đặc biệt dành cho trẻ em.

 Gia đình ủng hộ niềm đam mê của cậu bé. Ảnh: Ziniu News Portal.

Gia đình ủng hộ niềm đam mê của cậu bé. Ảnh: Ziniu News Portal.

Người bố cho biết giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp của Boen còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác, như kinh phí, môi trường cạnh tranh và bản thân cậu bé.

“Kể từ khi học cách đua xe, con trai tôi trở nên gan dạ hơn, ý chí của nó cũng được rèn luyện. Tuy nhiên, việc Boen có thể trở thành tay đua chuyên nghiệp trong tương lai hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thằng bé”, Fei chia sẻ.

Anh nói thêm: “Tuy nhiên, tôi thấy ổn ngay cả khi Boen không thể trở thành tay đua chuyên nghiệp. Nó có thể coi bộ môn này là thú vui, sở thích”.

Người bố bác bỏ những lời chỉ trích rằng môn đua xe thể thao quá nguy hiểm đối với trẻ con. Anh khẳng định mình luôn đảm bảo an toàn cho con trai.

“So với các môn thể thao khác, đua môtô có vẻ rủi ro hơn, nhưng cũng vì vậy, người tham gia chú ý các vấn đề an toàn nhiều hơn. Hơn nữa, các khóa đào tạo bài bản và thiết bị chuyên dụng có thể giúp trẻ hạn chế chấn thương. Cho đến nay, chấn thương nghiêm trọng nhất của Boen là bong gân và điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được”, Fei giải thích.

Những thành viên khác trong gia đình ủng hộ quyết định theo đuổi sự nghiệp đua môtô của Boen.

Cậu bé cũng quan tâm đến việc sửa chữa xe máy. Nhờ quan sát những người thợ sửa xe làm việc, cậu có thêm kiến thức về cách mỗi chiếc xe được lắp ráp và vận hành.

“Người mà Boen ngưỡng mộ nhất là tay đua người Tây Ban Nha Marc Márquez Alentà, có lẽ vì anh ấy hay giành chiến thắng và có ngoại hình điển trai”, người bố chia sẻ.

Boen bày tỏ niềm đam mê với môtô thể thao từ khi mới lên 2 tuổi. Ảnh: Ziniu News Portal.

Boen bày tỏ niềm đam mê với môtô thể thao từ khi mới lên 2 tuổi. Ảnh: Ziniu News Portal.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-be-4-tuoi-dua-moto-o-trung-quoc-post1320089.html