Cậu bé 10 tuổi nghiện bú sữa của chó

Thói quen nghiện bú sữa chó của cậu bé Ấn Độ bắt đầu từ năm 4 tuổi và dường như nó không thể chấm dứt.

Theo Oddity Central, cậu bé Mohit Kumar, sống ở khu vực Manaitand, bang Jharkhand, cai sữa mẹ khi tròn hai tuổi, nhưng năm lên 4, cậu bé lại có một sở thích kỳ lạ là bú sữa của những con chó cái đi lạc.

"Một lần, Mohit đang chơi cùng mấy con chó hoang ngoài đường thì bất ngờ chạy lại bú sữa của một con chó cái. Kể từ đó, bất cứ khi nào có dịp, thằng bé lại hành động như thế", cô Pinky, mẹ của Mohit, kể lại. "Những con chó cái trong vùng cũng yêu mến thằng bé và sẵn sàng cho nó bú những lúc nó muốn".

Vì lo lắng, bố mẹ Mohit không cho cậu bé đi ra ngoài mà không có người giám sát. Họ sợ cậu bé sẽ chạy đi tìm những con chó cái để thõa mãn cơm thèm sữa.

"Chúng tôi cũng không dám để cho thằng bé đi học vì sợ thói quen này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn", cô Pinky nói tiếp.

Hầu hết chó cái ở Manaitand đều biết Mohit và để cho cậu bé bú sữa, tuy nhiên mới đây cậu bé gặp rắc rối khi một con chó cái đến từ nơi khác đã cắn em. Mohit được đưa đến bệnh viện đại học y Patliputra để điều trị và tiêm vaccine phòng bệnh dại. Tuy nhiên, cô Pinky và chồng không biết làm sao để điều này không tái diễn, bởi cơn nghiện sữa chó của Mohit dường như không thể nào chấm dứt.

Bác sĩ D K Singh cho hay về mặt bản chất sữa chó không nguy hiểm đối với con người, tuy nhiên nó có nguy cơ lây bệnh dại cho cơ thể.

Theo Ngôi sao.net

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cau-be-10-tuoi-nghien-bu-sua-cua-cho-20160729142029654.htm