Cắt tai, giết người tình rồi trốn sang Campuchia

Xảy ra cãi vã tại quán ăn sáng, đối tượng liền cắt tai người tình rồi rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sáng 24/2, TAND TP.HCM xử lưu động tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP.HCM) đã tuyên phạt Bùi Văn Xuân Lắm (SN 1984, ngụ huyện Củ Chi) tù chung thân về tội ''Giết Người''.

Bùi Văn Xuân Lắm lúc mới bị bắt

Theo cáo trạng, chị N.T.T.C. (SN 1988) sau khi ly thân với chồng đã dọn về ở chung với Bùi Văn Xuân Lắm. Bản thân Lắm cũng đã qua một đời vợ.

Hằng ngày chị C. và Lắm sống bằng nghề ghi đề, thầu đề. Do cơm không lành canh không ngọt nên chị C. ngỏ ý muốn chia tay Lắm để trở về với chồng cũ.

Mặc dù Lắm nhiều lần năn nỉ nhưng chị C. vẫn từ chối. Do đó, Lắm nảy sinh ý định sát hại người tình.

Sáng 21/2/2014, Lắm chở chị C. đến một quán cà phê ở xã Bình Mỹ (Củ Chi) ăn sáng. Tại đây cả hai nảy sinh mâu thuẫn và cự cãi. Lắm cắt tai C. rồi rút dao đâm nhiều nhát khiến chị C. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Lắm bỏ trốn sang Campuchia hành nghề bảo kê, cho vay và đòi nợ thuê. Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Lắm.

Đầu tháng 3/2016, công an nhận được tin đối tượng đang ẩn náu tại casino New World (Svay Rieng, Campuchia), kiếm sống bằng nghề bảo kê, cho vay và đòi nợ thuê.

Trưa 7/8/2016, các trinh sát Công an TP HCM đã phối hợp với Công an huyện Bến Cầu và Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh mai phục dọc đường biên giới Việt Nam- Campuchia.

Đến 16h cùng ngày, công an 2 nước đã phối hợp bắt giữ Lắm, khi y đang từ sòng bài về nhà tại khu vực sát biên giới.

Thanh An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cat-tai-giet-nguoi-tinh-roi-tron-sang-campuchia-3329926/