Cắt hơn 18 tấn sắt là vật chứng vụ án đem bán

Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ nhóm đối tượng tham gia vụ trộm hơn 18 tấn sắt cầu Ghềnh cũ là vật chứng của một vụ án hình sự...

Khi Chi cục thi hành án TP Biên Hòa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa tiến hành kiểm tra định kỳ vật chứng trong vụ án trước đó là các nhịp cầu Ghềnh cũ và đầu kéo sà lan đang lưu giữ tại bãi đất ven sông Đồng Nai đã phát hiện 4 nhịp cầu bị cắt rời, nhiều thanh sắt với tổng trọng lượng khoảng 18 tấn và 1 sà lan mang số hiệu SG-3745 tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng đã bị lấy trộm.

Các đối tượng bị Công an bắt giữ.

Các đối tượng bị Công an bắt giữ.

Công an TP Biên Hòa vào cuộc điều tra và đã xác định các đối tượng: Cao Văn Viên (SN 1975) ngụ tỉnh An Giang, Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1985) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1991) cùng Ao Thành Đạt (SN 1998) cùng ngụ tại TP Biên Hòa là những đối tượng đã thực hiện các vụ trộm trên nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận được Thế Anh (chưa rõ nhân thân lai lịch) rủ đi trộm cắp sắt cầu Ghềnh cũ là vật chứng của vụ án hình sự.

Để thực hiện vụ trộm này, Thế Anh đã chuẩn bị các bình gió đá, máy cắt sắt để cắt các nhịp cầu Ghềnh thành từng đoạn sắt ngắn rồi dùng thuyền máy vận chuyển đi đến các địa điểm khác tiêu thụ. Khu vực mà các đối tượng tập kết sắt là bến đò ở ven sông Đồng Nai và vận chuyển bán cho các vựa phế liệu.

Tháng 3/2016 cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai bị sà lan tông sập. Sau khi bị tông, các nhịp cầu Ghềnh cũ được lưu giữ tại bãi đất ven sông Đồng Nai thuộc địa bàn phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/cat-hon-18-tan-sat-la-vat-chung-vu-an-dem-ban-i692284/