"Cấp trên đồng ý, tỉnh sẽ công bố dịch cúm chim yến"

Lúc 16h chiều 16/4, UBND tỉnh Ninh Thuận cùng Cơ quan thú y Vùng 6 và các cơ quan chức năng liên quan họp bàn biện pháp khống chế và tiếp nhận kiến nghị tiêu hủy toàn bộ số chim yến tại rạp Thanh Bình thuộc Công ty Yến Việt nơi đã có số chim yến dương tính với cúm A/H5N1.

Tiêu hủy toàn bộ số chim yến đang nuôi tại rạp Thanh Bình số lượng ước tính khoảng 100.000 con.

Theo báo cáo từ ngày 9-15/4, Cơ quan Thú y vùng 6 đã xét nghiệm 13/17 mẫu gộp chim chết, 35/46 mẫu gộp chim sống, 24/30 mẫu gộp tổ yến, 105/120 mẫu gộp phân chim nhưng chỉ có 13 mẫu gộp chim yến chết là dương tính; các mẫu gộp chim sống, tổ, phân hoàn toàn âm tính.
Ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Cơ quan Thú y vùng 6 đã kiến nghị tỉnh Ninh Thuận cho tiêu hủy toàn bộ số chim yến đang nuôi tại rạp Thanh Bình số lượng ước tính khoảng 100.000 con đã chết gần 5.000 con trong thời gian xảy ra dịch cúm H5N1 tại địa điểm này.
Ông Trần Xuân Hòa - Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch động vật đã đồng ý với kiến nghị tiêu hủy đàn yến và công bố dịch của cơ quan chuyên môn. “Song đây là lần đầu tiên trên thế giới có chim yến nuôi bị cúm A/H5N1 nên tỉnh phải xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm về việc có đồng ý tiêu hủy hay không.” - ông Hòa nói.
Theo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) ở gia cầm không nêu trường hợp của chim yến nên đơn vị chủ quản của số chim nói trên sẽ không nhận được hỗ trợ tiền bồi thường theo quy định hiện hành.
Kết thúc cuộc họp, tỉnh Ninh Thuận đề nghị cơ quan chức năng cần đưa ra giải pháp tối ưu nhất để xử lý đàn chim yến hơn 100.000 con tại cơ sở Thanh Bình trước khi công bố dịch.

Võ Tấn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/117546/-ca-p-tren-do-ng-y---ti-nh-se--cong-bo-dich-cum-chim-yen-.html