Cặp đôi hoàn hảo Premier League: Nhất Ozil – Sanchez

Cặp Mahrez - Vardy từng khuynh đảo Premier League mùa trước nhưng giờ, giải đấu chứng kiến nhiều bộ đôi hoàn hảo khác.

1. Ozil – Sanchez (Arsenal)

Kể từ lúc chiêu mộ được hai ngôi sao hàng đầu là Mesut Ozil và Alexis Sanchez, Arsenal đã chạm đến một đẳng cấp mới trong khả năng tấn công. Ozil với khả năng quan sát trận đấu và chuyền bóng tốt đã thường xuyên kiến tạo cho đồng đội lập công. Còn Sanchez, khả năng sút xa và chớp thời cơ trong vòng cấm của anh đã giúp “Pháo thủ” rất nhiều.

Arsenal đang ra sức giữ chân Sanchez - Ozil

Sự hiệu quả đến từ những tình huống phối hợp từ bộ đội này được ví như cặp Bergkamp - Henry. Theo như phân tích của chuyên gia trên Sky Sport, hầu hết các tình huống nguy hiểm mà Arsenal tạo ra ở mùa này đều đến từ Ozil- Sanchez. Hiện, Sanchez đã ghi 16 bàn và có 10 kiến tạo ở mùa này, Ozil thì chẳng kém với 11 bàn, 7 kiến tạo cho Arsenal.

2. Matic – Kante (Chelsea)

Thuở đầu của HLV Conte, Chelsea đá 4-1-4-1 rồi 4-2-3-1 đều không vận hành như ý, trong khi bộ đôi Matic và Kane thi đấu mờ nhạt. Mọi chuyện thay đổi khi Conte quyết định chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Kante từ chỗ trở thành máy quét phía trước hàng thủ được đẩy lên chơi song song với Matic trong hàng tiền vệ bốn người.

"Quái vật hai đầu" của Chelsea

Thực chất, họ bao trọn khu vực trục giữa, bởi hai cầu thủ chạy cánh là Victor Moses và Marcos Alonso liên tục lên xuống giữa hàng công và hàng thủ. Chelsea từ đó, phòng ngự cực kì vững chắc, đội hình cân bằng, các ngôi sao trên chỉ việc yên tâm bắn phá khung thành đối phương. Matic – Kante được coi là chìa khóa để “The Blues” hồi sinh, thăng hoa.

3. Dele Alli - Harry Kane (Tottenham)

Không chỉ sở hữu cặp hậu vệ cánh cực hay Walker – Rose, Tottenham còn có sự kết hợp hoàn hảo giữa hai ngôi sao tấn công Dele Alli - Harry Kane. Báo chí Anh từng viết Alli sinh ra là để cho Kane và ngược lại mỗi bước tiến của Kane đều có sự hỗ trợ của Alli.

4. Coutinho - Firmino (Liverpool)

Đích thân danh thủ Ronaldinho phải dành lời khen tặng cho bộ đôi này. Sự phối hợp nhuần nhuyễn của bộ đôi Coutinho-Firmino đã mang lại một luồng gió mới trong lối chơi của đội chủ sân Anfield. Một Firmino đa năng đã hỗ trợ đắc lực cho riêng cá nhân Coutinho, người có thêm thời gian để tìm kiếm những bàn thắng mê đắm.

5. Ibrahimovic – Pogba (MU)

Tuy mới chuyển đến thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, tiền vệ Pogba (7 bàn, 4 kiến tạo) và tiền đạo Ibrahimovic (18 bàn, 4 kiến tạo) của MU lại đang là cặp đôi ăn ý nhất ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù. “Quỷ đỏ” thăng hoa thời gian qua in đậm dấu ấn của bộ đôi này. Họ hứa hẹn sẽ còn chơi hay hơn nữa.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/cap-doi-hoan-hao-premier-league-nhat-ozil-sanchez-c9a487480.html