Cao Bằng: Độc đáo Lễ hội tranh đầu pháo ở huyện Quảng Hòa

Trong 2 ngày 9 và 10/3 (mùng 1 và mùng 2/2 âm lịch), thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Lễ hội tranh đầu pháo năm 2024.

Múa rồng trong Lễ hội tranh đầu pháo thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Đây là lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia từ năm 2020. Đây cũng là lễ hội lớn ở khu vực các huyện miền Đông trong tỉnh Cao Bằng.

Lễ hội tranh đầu pháo năm nay có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa và thu hút: giao lưu dân ca giữa câu lạc bộ dân ca các xã, thị trấn; thi quay lợn, món ăn đặc trưng, không thể thiếu trong lễ hội tranh đầu pháo.

Các xã, thị trấn, các xóm tổ chức các gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP của địa phương. Du khách đến với lễ hội có thể tham gia các trò chơi: lày cỏ, cờ tướng, tung còn, bịt mắt bắt vịt.

Các thanh niên nhanh nhẹn, khỏe mạnh được các địa phương chọn vào đội thi tranh đầu pháo.

Điểm nhấn nổi bật, cũng là nét độc đáo riêng có của lễ hội tranh đầu pháo là màn tranh đầu pháo diễn ra chiều 11/3.

Các địa phương trong huyện thành lập đội, gồm các chàng trai nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Các đội sẽ cùng tranh đoạt 1 chiếc vòng được trang trí tua ngũ sắc rực rỡ, mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc, thành công.

Lễ hội năm nay có 19 đội, với 57 tráng sĩ đã tham gia tranh đầu pháo.

Sau những màn tranh đầu pháo sôi nổi, quyết liệt; đội xã Phúc Sen đã giành được đầu pháo tại lễ hội năm 2024, với phần thưởng là một con lợn quay.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cao-bang-doc-dao-le-hoi-tranh-dau-phao-o-huyen-quang-hoa-post799523.html