Cảnh sát giao thông Hà Nội duy trì tối đa lực lượng nhằm giảm ùn tắc ngày Tết

Ngày 7/2 (tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), ngày làm việc cuối cùng của năm Quý Mão nên lượng người và phương tiện gia tăng đột biến tại các cửa ngõ từ Thủ đô hướng về các tỉnh, thành phố.

Lực lượng CSGT phân luồng các phương tiện để tránh ùn tắc tại ngã tư Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Để hạn chế ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, kịp thời hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã huy động 100% quân số ứng trực bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Ghi nhận tại tuyến Đại lộ Thăng Long trong buổi sáng 7/2, lượng phương tiện di chuyển hướng từ nội thành đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc có tăng hơn, tuy nhiên phương tiện di chuyển ổn định. Đến 14 giờ cùng ngày, lượng phương tiện vẫn di chuyển bình thường, đôi lúc có ùn ứ nhẹ tại Đại lộ Thăng Long.

Còn trong buổi chiều 7/2, tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao hướng từ nút giao Big C đi về phía Pháp Vân ùn tắc khá dài, các phương tiện di chuyển chậm, ô tô xếp hàng dài.

Tương tự, tại tuyến đường Giải Phóng hướng từ nội thành đi các tỉnh phía Nam cũng đông đúc phương tiện, nhiều thời điểm phương tiện di chuyển chậm, thậm chí có lúc bị ách tắc cục bộ.

Ở tuyến đường Cổ Linh hướng đi từ Long Biên tới các tỉnh thành phía Bắc cũng có hiện tượng lượng phương tiện gia tăng và di chuyển chậm chạp.

Để đảm bảo giao thông, giúp người dân rời nội đô về các tỉnh thành vui Tết đón Xuân Giáp Thìn an toàn, ngay từ sáng nay, Công an thành phố duy trì nhiều tổ công tác đặc biệt có sự tham gia của nhiều lực lượng trên các tuyến quốc lộ, vành đai cũng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông ở mức độ cao nhất.

Đơn cử như: Tại cửa ngõ phía Nam thành phố nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng, quận Hoàng Mai từ 15 giờ ngày 7/2, áp lực giao thông bắt đầu gia tăng khi cùng lúc lượng phương tiện đổ về. Tại đây, lực lượng chức năng đã chủ động hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng đi lên đê sông Hồng và dọc theo quốc lộ 1A.

Hay tại tuyến Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long, cầu Thăng Long, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm, thanh tra giao thông điều tiết giao thông từ bến xe Mỹ Đình theo các hướng Tây, Tây Bắc thành phố. Từ sự chủ động nắm tình hình này, những thông tin về tình hình giao thông khu vực cửa ngõ sẽ được thông báo tới các đội phụ trách ngoại thành để chủ động, linh hoạt đón dòng người di chuyển.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, cao điểm giao thông dịp Tết sẽ kéo dài đến hết ngày 8/2 (29 tháng Chạp), thời điểm người dân rời Hà Nội về quê đón Tết Nguyên đán, lưu lượng giao thông trở nên ùn ứ cục bộ, đặc biệt là các trục đường huyết mạch hướng từ nội đô đi các tỉnh, thành. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng thường trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, ứng trực, sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp về giao thông có thể xảy ra... Đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn chủ động tùy tình huống giải quyết bảo đảm giao thông thông suốt nhằm giúp đỡ tối đa người dân về các tỉnh thành đón Tết Giáp Thìn.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/canh-sat-giao-thong-ha-noi-duy-tri-toi-da-luc-luong-nham-giam-un-tac-ngay-tet-20240207204731183.htm