Cảnh sát cứu cô gái định nhảy cầu

Cô gái tìm nơi nước sông Hồng chảy xiết, định gieo mình từ cầu Long Biên (Hà Nội) xuống, song may mắn được cảnh sát giao thông phát hiện, khuyên nhủ.

Cô gái cùng các lực lượng về trụ sở.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Cảnh sát giao thông số 1 Hà Nội cho biết, vừa nhận được thư cảm ơn từ một người dân vì kịp thời cứu con gái họ định nhảy cầu Long Biên tự tử.

Chiều 23/10, trung tá Ngọc nhận được tin cô gái đi bộ lên cầu Long Biên, tâm trạng buồn bã. Tìm chỗ nước chảy xiết, cô gái trèo qua lan can, định nhảy xuống.

Theo chỉ đạo của trung tá Ngọc, một tổ công tác đã huy động mọi phương tiện, cùng với chạy bộ tiếp cận nơi cô gái đang đứng. Tại đoạn giữa cầu Long Biên, ngoài cô gái còn một thiếu nữ khác đang đứng khóc.

Sau khi thuyết phục, cảnh sát đã đưa được cô gái về trụ sở. Người đi cùng là em họ của cô này.

Theo gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên cô gái 26 tuổi nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Sau khi được khuyên nhủ, cô hứa sẽ không hành động dại dột.

Theo Hoàng Việt/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/canh-sat-cuu-co-gai-dinh-nhay-cau.html