Cảnh sát cơ động đoàn kết, kỷ cương, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh điều này và biểu dương lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đạt được nhiều thành tích, chiến công trong thời gian qua.

Trong không khí phấn khởi khi những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang gần kề, sáng 5/2, tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt đội danh dự Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Cùng dự buổi thăm của Chủ tịch nước có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Trương Tuấn Anh, Trợ lý Chủ tịch nước; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an...

CSCĐ là lực lượng quan trọng của CAND; có chức năng thường trực chiến đấu cao, vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, CBCS CSCĐ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, không ngại gian khổ, hy sinh, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long với lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Nổi bật là, lực lượng CSCĐ đã duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các chuyến hàng đặc biệt, các hội nghị, sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, thể thao quan trọng của đất nước (Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội; đón các đoàn khách quốc tế...,).

Bên cạnh đó, lực lượng CSCĐ đã phối hợp với các lực lượng đấu tranh, triệt phá thành công 40 chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; tham gia truy bắt các đối tượng khủng bố, hình sự, truy nã đặc biệt nguy hiểm; kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT; trấn áp, ngăn chặn bạo loạn, gây rối chính trị, ANTT, điển hình như tham gia đấu tranh truy xét, bắt giữ các đối tượng khủng bố trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Nhiều CBCS CSCĐ đã anh dũng hy sinh, nêu tấm gương sáng cho CBCS noi theo, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Toàn cảnh buổi thăm, chúc Tết của Chủ tịch nước.

Lực lượng CSCĐ cũng đã duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trên các địa bàn trọng điểm, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và giao thông; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiến cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh và giúp đỡ nhân dân. Đảng ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung chăm lo xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện cho CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quân phong quân kỷ, giữ nghiêm kỷ luật; chấp hành triệt để mệnh lệnh công tác, chiến đấu; đã và đang tập trung xây dựng lực lượng CSCĐ tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị...

Chủ tịch nước tặng quà chúc Tết Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Trong không khí ấm áp, thân tình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng CSCĐ đã đạt được trong năm 2023 và thời gian qua.

"Các đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; chiến đấu ngoan cường, dũng cảm; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thể hiện bản chất cao quý của người Công an cách mạng "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình" - Chủ tịch nước biểu dương.

Bước sang năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm "tăng tốc" để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bên cạnh thuận lợi, đất nước còn bị tác động, ảnh hưởng bởi tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, nguy hiểm và phức tạp hơn, điều đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với lực lượng CAND nói chung và CSCĐ nói riêng.

Chủ tịch nước Võ Văn thưởng thăm hỏi, động viên CBCS CSCĐ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên lực lượng Không quân CAND.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và chương trình công tác của Bộ Công an trong năm 2024, lực lượng CSCĐ cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

"Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của đất nước" - Chủ tịch nước nhấn mạnh và yêu cầu lực lượng CSCĐ không ngừng học tập, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, tăng cường huấn luyện, diễn tập các phương án; chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, mỗi lần ra quân là đảm bảo chắc thắng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự buổi thăm, chúc Tết.

Trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, CSCĐ là một trong những lực lượng được ưu tiên chọn xây dựng hiện đại từ nay đến năm 2025, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu CBCS CSCĐ cần rèn luyện bản lĩnh, tư tưởng chính trị, ý chí quyết tâm bảo vệ sự an toàn của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo tinh thần "con người ưu tiên, trước hết, trên hết, cao nhất, sau đó mới đến vũ khí, trang thiết bị khác".

Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm sao mỗi CBCS thật sự mẫu mực, xây dựng hình ảnh người CAND "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", lấy niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn của nhân dân là niềm vui và hạnh phúc của chính bản thân mình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ.

"Những ngày Tết là dịp để sum họp cùng gia đình, nhưng đối với lực lượng CSCĐ chúng ta, những ngày này lại điều quân đi khắp mọi miền đất nước trực chiến, ứng phó với mọi tình huống xảy ra; trong khi người ta về quê đoàn tụ thì chúng ta lại rời gia đình nhận nhiệm vụ trực chiến..." - Chủ tịch nước chia sẻ và căn dặn Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cần quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của anh em, để mỗi CBCS dù trực chiến, làm nhiệm vụ ở đâu cũng cảm nhận được không khí ấm áp của ngày vui, tình thân của đồng chí, đồng đội, trong sự quan tâm của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy...

Với truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng, trưởng thành, với những kết quả rất quan trọng đã đạt được thời gian qua, Chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc rằng, năm 2024, lực lượng CSCĐ sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa, góp phần làm dày thêm, tô thắm thêm truyền thống lực lượng CSCĐ Anh hùng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSCĐ; đồng thời xin hứa với đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo, dù được giao bất cứ nhiệm vụ gì và trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng CSCĐ cũng luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh, góp phần vào sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân; luôn khắc ghi và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời căn dặn, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát biểu của Chủ tịch nước đối với lực lượng CAND, đó là: "Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon, chỉ biết còn Đảng thì còn mình; danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/canh-sat-co-dong-doan-ket-ky-cuong-chien-dau-ngoan-cuong-dung-cam-i722302/