Cảnh sát biển Việt Nam: Phối hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an toàn trên biển

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải Quân, Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an và các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình, phối hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng Cờ của Bộ Quốc phòng và Cờ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng Cờ của Bộ Quốc phòng và Cờ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023.

Trong năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Cảnh sát biển; chủ động phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải Quân, Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an và các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình, phối hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, thực hiện tốt các mặt công tác.

Năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy của 10 tỉnh, thành ven biển; vận động 167 chủ phương tiện cam kết không vi phạm quy định IUU; tặng hơn 15.400 suất quà, học bổng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, 187 xe đạp, 28 tivi, 6 nhà Đại đoàn kết, 2 nhà tình nghĩa; nhận đỡ đầu 28 cháu đến năm 18 tuổi và nhiều trang bị, nhu yếu phẩm có giá trị khác với tổng số tiền gần 26 tỷ đồng.

Trong công tác quần chúng, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức 27 Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”, tuyên truyền biển đảo cho hơn 10.800 lượt giáo viên, học sinh tại các địa phương cùng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Trao tặng 353 giải; tặng 1.257 suất quà, học bổng, 377 xe đạp, nhu yếu phẩm và nhiều đồ dùng học tập của các em học sinh; phối hợp tổ chức Chương trình “Tết yêu thương”, “Gian hàng 0 đồng”; Chương trình “Hành trình măng non, tuổi trẻ Thủ Đức hướng về biển đảo”; Chương trình “Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; Chương trình “Đông ấm, xuân yêu thương”; Chương trình “Trăng thu biên cương”, với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng xây dựng 30 báo cáo chuyên đề; Báo cáo chuyên đề định kỳ hàng tháng về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, trên biển, đảo của gửi Chính phủ. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển và địa bàn ven biển và 2 đợt cao điểm. Năm 2023, toàn lực lượng tổ chức bắt giữ, điều tra, xử lý 1.759 vụ/2.075 đối tượng tội phạm, vi phạm; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật ước tính khoảng 85 tỷ đồng.

Cùng với đó Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 1658, Nghị quyết số 1656 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần, kỹ thuật trong tình hình mới.

Những kết quả đạt được trong năm 2023 đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự an toàn và thực thi pháp luật trên biển, thể hiện sự quan tâm sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự quyết tâm, đồng lòng của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Năm 2024, dự báo tình hình thế giới, khu vực, tình hình trên biển còn diễn biến phức tạp, nhạy cảm, khó đoán định, tiếp tục có nhiều cơ hội và thách thức mới, Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, xây dựng tình cảm và trách nhiệm, tạo thành khối đoàn kết thống nhất từ ý chí đến hành động, quyết tâm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xứng đáng với niềm tin, yêu của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể nhân dân.

Kim Quyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/canh-sat-bien-viet-nam-phoi-hop-bao-ve-vung-chac-an-ninh-quoc-gia-an-toan-tren-bien-164734.html