Cảnh sát 141 ngăn được nạn đua xe ở Hà Nội

Sau 5 năm ra đời và hoạt động, lực lượng 141 Công an Hà Nội phát hiện hàng nghìn vụ hình sự, chặn được nạn đua xe đường phố, phạt hành chính hơn 100 tỷ đồng.

Sáng 18/10, Công an Hà Nội sơ kết 5 năm Kế hoạch 141 về tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển xe vi phạm giao thông, mang theo vũ khí, ma túy.

Đại tá Đào Thanh Hải - Phó giám đốc Công an Hà Nội kiêm Trưởng ban chỉ đạo Kế hoạch 141 đánh giá sau 5 năm ra đời và hoạt động, 15 tổ công tác 141 đã trở thành một thương hiệu của Công an thủ đô.

Ngoài những chiến công đạt được, Kế hoạch 141 góp phần ngăn chặn nạn đua xe trên đường phố. Sau 5 năm có lực lượng 141 phòng ngừa, Hà Nội gần như vắng bóng các nhóm thanh niên tụ tập để lạng lách, đánh võng gây mất trật tự trên các tuyến phố.

Trung tướng Bùi Văn Thành - thứ trưởng Bộ Công an biểu dương lực lượng 141 Hà Nội. Ảnh: Bá Chiêm.

Tại hội nghị, trung tướng Bùi Văn Thành - thứ trưởng Bộ Công an, nhận xét liên quân 141 là một hình ảnh phản chiếu của Công an Hà Nội. Mô hình 141 được dư luận đón nhận tích cực.

“Các chiến sĩ thức làm nhiệm vụ cho dân được ngủ yên, góp phần mang lại bình yên cho thủ đô Hà Nội”, trung tướng Thành nói.

Theo trung tướng, sau 5 năm hoạt động, Kế hoạch 141 góp phần làm giảm tai nạn giao thông, hạn chế được nạn đua xe trên từng gây nhức nhối ở Hà Nội. Ngoài ra, từ khi có 141, tình trạng người đi xe mang vũ khí, cướp giật, vụ việc hình sự xảy ra trên đường phố giảm.

Sau 5 năm hoạt động, lực lượng 141 Hà Nội thu giữ hàng nghìn vũ khí các loại. Ảnh: Hoàng Lam.

Mới đây, Bộ Công an đã chỉ đạo nhân rộng mô hình 141 trên cả nước. Các nơi có mô hình tương tự đạt được nhiều chiến công trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên đường phố. Một số địa phương áp dụng liên quân cảnh sát để trấn áp đua xe.

“Lực lượng 141 cần hoạt động công khai, không được nấp chỗ kín; mỗi chiến sỹ tiếp tục phát huy hình ảnh đẹp, thân thiện, gần gũi trong mắt người dân”, thứ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Theo đại tá Đào Thanh Hải, trong thời gian làm nhiệm vụ 141, một số chiến sĩ còn chưa khéo léo về nghiệp vụ xử lý vi phạm; khiến người vi phạm bức xúc.

“Một số ít người làm nhiệm vụ áp dụng sai quy trình đối với người được kiểm tra hành chính, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh công an”, phó giám đốc Công an Hà Nội đánh giá.

Sau 5 năm, cảnh sát 141 phát hiện và bắt giữ 40 người có hành vi tụ tập thành nhóm đông, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng. Cơ quan điều tra qua đó khởi tố 24 bị can có liên quan.

Các tổ công tác đã kiểm tra xử lý gần 200.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt hành chính hơn 100 tỷ đồng. Cơ quan chức năng truy tố hơn 1.000 bị can vi phạm hình sự và ma túy, thu giữ hàng nghìn vũ khí gồm súng, dao và công cụ hỗ trợ các loại.

Hoàng Lam - Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-141-ngan-duoc-nan-dua-xe-o-ha-noi-post690637.html