Cảnh người vô gia cư sống trong hầm đi bộ ở TQ

Hầm dành cho người đi bộ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) bất đắc dĩ trở thành “nhà ở” của một số người vô gia cư nghèo khó.

Khoảng 10 người vô gia cư đang sống trong đường hầm dành cho người đi bộ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Họ nghỉ ngơi và ăn uống ngay trong đường hầm. Ảnh: Sina.

Đa số những người dân vô gia cư này được cho là đến từ các tỉnh khác, trong đó có Hắc Long Giang và Sơn Đông. Ảnh: Sina.

Một người đàn ông vô gia cư hút thuốc cạnh “túp lều” tạm bợ được dựng ngay trong hầm đi bộ. Ảnh: Sina.

Bữa ăn của một người vô gia cư trong đường hầm đi bộ ở Vũ Hán. Ảnh: Sina.

Giường ngủ của một cụ ông có vẻ khá ấm áp, với đầy đủ chăn, đệm. Ảnh: Sina.

Có thể nói, hầm đi bộ này không khác gì một ngôi nhà tập thể cho những người nghèo khó không nhà cửa. Ảnh: Sina.

Một số vật dụng của người vô gia cư được bày ra trong hầm. Ảnh: Sina.

Được biết, các nhà chức trách địa phương đã cử người đến hỗ trợ những người vô gia cư đang sống trong hầm. Tuy nhiên, những người này từ chối và kiên quyết coi hầm đi bộ là nhà của họ. Ảnh: Sina.

Cống ngầm như thế này cũng từng là nơi ở của người vô gia cư ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Chinanews.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/canh-nguoi-vo-gia-cu-song-trong-ham-di-bo-o-tq-788330.html