Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ quân đội để lừa bán sách

Những năm gần đây, xuất hiện tình trạng một số đối tượng tự xưng là cán bộ các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng gọi điện đến nhiều nơi, cả trong và ngoài quân đội để mời chào bán các loại sách.

Đây là hành vi mạo danh để trục lợi, các cơ quan, đơn vị cần nêu cao cảnh giác để tránh bị mắc lừa, đồng thời kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng chức năng để đấu tranh, ngăn chặn.

Thủ đoạn tinh vi

Những ngày đầu tháng 12-2021, nhiều cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội (TƯQĐ) 108 nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là Nguyễn Đức Hùng, nhân viên Phòng Phát hành và Truyền thông, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) mời chào mua sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Lê Đức Anh nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12) và kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, xác minh thông tin, biết Báo QĐND không có chủ trương, không tổ chức giới thiệu bán sách cũng như không có nhân viên tên Nguyễn Đức Hùng, các cán bộ của bệnh viện đã từ chối mua sách.

Thiếu tá Tạ Đức Chung, Hành chính trưởng Viện Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện TƯQĐ 108 cho biết: "Đối tượng đã gọi điện cho nhiều đồng chí chủ nhiệm khoa và bí thư chi bộ trong bệnh viện để gợi ý, mời chào việc mua sách. Người này còn nói dối là viện trưởng đã đồng ý mua sách để tôi nhận sách, chuyển tiền cho đối tượng. Rất may, nhờ cảnh giác nên chúng tôi đã phát hiện đây là thủ đoạn lừa đảo".

Đối tượng Nguyễn Hữu Phi mạo danh cán bộ quân đội lừa bán sách bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Ảnh do Cục Bảo vệ an ninh Quân đội cung cấp

Đối tượng Nguyễn Hữu Phi mạo danh cán bộ quân đội lừa bán sách bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Ảnh do Cục Bảo vệ an ninh Quân đội cung cấp

Tương tự trường hợp Bệnh viện TƯQĐ 108, tháng 9-2018, một đối tượng đã gọi điện đến số điện thoại di động của đồng chí Trưởng ban Bảo vệ an ninh (BVAN), Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Đại học Trần Đại Nghĩa), tự xưng là Tuấn, cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và đề nghị đơn vị mua bộ sách nghiệp vụ an ninh với giá 800.000 đồng.

Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện đến đồng chí Trưởng ban BVAN, Trường Sĩ quan Lục quân 2, tự xưng là Nam, cán bộ thuộc một cơ quan của Bộ Quốc phòng, yêu cầu nhà trường mua bộ sách nói trên. Tuy nhiên, các đơn vị đã cảnh giác, phát hiện thủ đoạn mạo danh và không đáp ứng yêu cầu của đối tượng...

Theo Đại tá Đào Văn Nam, Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Cục BVAN Quân đội (Tổng cục Chính trị), những năm gần đây, tình trạng mạo danh cán bộ quân đội để lừa bán sách diễn ra khá phổ biến. Trung bình mỗi năm, Cục BVAN Quân đội phát hiện, xử lý hàng chục vụ. Không chỉ lừa bán sách cho các cơ quan, đơn vị quân đội, các đối tượng còn lừa bán cho cả các cơ quan dân sự.

Thủ đoạn của các đối tượng là vào trang web của các cơ quan để tìm hiểu, lấy số điện thoại trực ban rồi gọi điện, giới thiệu là cán bộ các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, đồng thời xin số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoặc cơ quan tuyên huấn rồi gọi điện đề nghị đơn vị mua sách “ủng hộ”...

Các đối tượng thường căn cứ vào tình hình thực tế, các sự kiện chính trị lớn đang hoặc sắp diễn ra để giới thiệu bán các loại sách phù hợp; tự xưng là cán bộ các cơ quan nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng để giới thiệu bán các loại sách nghiệp vụ có liên quan, như sách về công tác Đảng, công tác chính trị, sách về pháp luật...

Nhằm tránh bị phát hiện, chúng không gặp trực tiếp khách hàng mà chỉ giao dịch qua điện thoại, sách được gửi qua đường bưu điện hoặc shipper. Người mua sách sẽ thanh toán qua bưu điện, qua người giao sách hoặc chuyển khoản. Để tạo lòng tin với các đơn vị, có đối tượng còn đến đường Nguyễn Tri Phương (khu vực cổng Bộ Quốc phòng) để gọi điện và chia sẻ vị trí nhằm chứng minh mình là cán bộ của Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan Bộ Quốc phòng không giới thiệu bán sách

Thực tế thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị quân đội khi nhận được đề nghị mua sách qua điện thoại đều phát hiện đây là hành vi lừa đảo và từ chối. Thế nhưng, cá biệt vẫn có đơn vị đặt mua và nhận được những cuốn sách không phù hợp, kém chất lượng.

Tháng 8-2018, đối tượng Nguyễn Hữu Phi, sinh năm 1991, quê quán: Thôn Nội 2, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), sau khi lên mạng tìm được số điện thoại đã gọi điện đến bộ CHQS của một số tỉnh phía Nam, xưng là cán bộ của Bộ Quốc phòng đề nghị đơn vị mua sách “Nghiệp vụ công tác an ninh” và đã được một số đơn vị đồng ý.

Tuy nhiên, các loại sách này đều được đối tượng mua lại từ người khác, hầu hết là sách in lậu, sách kém chất lượng và không phải là sách về nghiệp vụ an ninh. Mặc dù đối tượng Nguyễn Hữu Phi dùng tên giả để giao dịch, đóng gói gửi sách từ bưu điện ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) nhưng sau đó vẫn bị Cục BVAN Quân đội phát hiện, xử lý.

Phân tích nguyên nhân khiến một số cơ quan, đơn vị đồng ý mua sách của các đối tượng thì thấy trước hết là do mất cảnh giác, tin tưởng đối tượng là cán bộ của các cơ quan Bộ Quốc phòng, từ đó xuất hiện tâm lý nể, ngại cấp trên nên mặc dù không có nhu cầu, đơn vị vẫn đặt mua.

Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng này, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao cảnh giác, khi gặp trường hợp tự xưng cán bộ quân đội mời chào mua sách qua điện thoại, cần kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng để đấu tranh, xử lý. Cũng cần lưu ý, hiện nay tất cả các loại sách nghiệp vụ đều được cấp phát đầy đủ theo quy định, các cơ quan Bộ Quốc phòng không có chủ trương, không cử người đi giới thiệu bán sách.

PHƯƠNG HIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/canh-giac-voi-thu-doan-mao-danh-can-bo-quan-doi-de-lua-ban-sach-680956