Cảnh giác với nạn trộm cắp dịp cuối năm

Những tháng cuối năm, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã xảy ra các vụ trộm cắp tài sản gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp tài sản vẫn là đột nhập nhà, cửa hàng, kho bãi để “ăn hàng”, thậm chí “đua nóng” xe máy khi người dân không chú ý trông coi.

Một đối tượng chuyên trộm cắp xe máy bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Trần Danh

Thực tế này đòi hỏi không chỉ có lực lượng công an vào cuộc quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm trộm cắp tài sản mà mỗi người dân cũng cần phải nêu cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình trong những tháng cuối năm.

* Thời điểm hoạt động mạnh của tội phạm trộm cắp tài sản

Thường vào dịp cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản lại hoành hành ở nhiều địa phương. Những tháng gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra không ít vụ đột nhập trộm cắp tài sản có giá trị lớn, thông thường là tiền, vàng, xe máy, điện thoại, laptop...

Tại địa bàn H.Tân Phú, ngày 31-10, qua nhiều ngày truy xét, lực lượng Công an huyện bắt giữ Lê Quang Thanh (44 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) là đối tượng đột nhập vào nhà chị N.T.X. (ngụ xã Phú Lập, H.Tân Phú) để lấy trộm 1 vòng, 5 nhẫn, lắc tay, dây chuyền đều bằng vàng, cùng số tiền 85 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản khoảng 145 triệu đồng.

Tương tự, ngày 21-8, Đỗ Huỳnh Trung Nam (18 tuổi, ngụ xã Tam An, H.Long Thành) đột nhập vào nhà ông T.V.H. (52 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch) lấy trộm 50 triệu đồng. Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã xác định Nam là đối tượng nghi vấn nên bắt giữ.

Các đối tượng trộm cắp tài sản thường lợi dụng chủ nhà quên đóng cửa vào ban đêm để đột nhập vào “khoắng” sạch tài sản. Cụ thể, ngày 9-11, thấy nhà anh L.Đ.Q. (ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) ngủ quên đóng cửa, 2 đối tượng Trần Văn Thành (29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Phạm Tuấn Đức (24 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) đã đột nhập lấy trộm 2 xe máy, 2 điện thoại di động và 1,6 triệu đồng.

* Không chủ quan với các thủ đoạn của kẻ trộm

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long, Phó đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cho biết, qua công tác điều tra, xử lý các vụ mất trộm tài sản trên địa bàn thành phố thời gian qua cho thấy, tình trạng mất trộm tài sản vẫn diễn biến phức tạp. Lợi dụng sơ hở của người dân, các đối tượng sẵn sàng ra tay trộm cắp tài sản.

Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết, trong dịp cuối năm 2020, Công an TP.Biên Hòa sẽ tập trung lực lượng, nỗ lực đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản. Quyết tâm của lực lượng Công an thành phố là lập lại an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Các vụ trộm tài sản thường xảy ra vào ban đêm, ít khi để lại dấu vết, hình ảnh liên quan nên công tác truy xét, xác minh gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, thời điểm trời mưa là khoảng thời gian “lý tưởng” để các đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động. Thủ đoạn chủ yếu là lợi dụng lúc trời mưa ồn ào, người dân thường khó phát hiện tiếng động, các đối tượng đã cắt, cạy cửa, phá khóa để đột nhập lấy trộm đồ. Một số đối tượng giả vờ trú mưa tại các cửa hàng, cửa tiệm hoặc hiên nhà dân nhưng thực chất là để cạy cửa đột nhập vào bên trong.

Theo công an một số địa phương, một số đối tượng trộm cắp tài sản còn giả danh là người chạy xe ôm công nghệ, nhân viên giao hàng để tiếp cận nhà dân, cửa hàng, kho bãi… nhằm đánh lạc hướng người dân xung quanh để tìm cách lấy trộm tài sản.

Trung tá Nguyễn Đình Khuyên, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an H.Nhơn Trạch cho biết, một số đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp thường nghiên cứu kỹ thời gian sinh hoạt của người dân, nắm lịch trình đi, về để chọn thời điểm thích hợp đột nhập trộm cắp tài sản. Thường vào thời điểm chủ vắng nhà hoặc đêm khuya vắng người qua lại để "ra tay".

Trước thực tế đó, theo cảnh báo của lực lượng công an, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, không chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của mình. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, văn phòng làm việc, cửa hàng, địa điểm kinh doanh, quán tạp hóa, nhà kho phải thường xuyên có bảo vệ trông coi. Riêng nhà dân mỗi lúc vắng nhà phải khóa cửa cẩn thận; nếu vắng nhà lâu ngày phải nhờ người trông coi. Xung quanh nhà, phòng trọ phải được bảo vệ bằng các hàng rào thép gai, nên gắn camera an ninh để theo dõi. Đối với tài sản là xe máy, xe ô tô, người dân tuyệt đối không được chủ quan, phải cất giữ, khóa xe cẩn thận, không để chìa khóa trên xe khi đi ngủ hoặc lúc vắng nhà.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202011/canh-giac-voi-nan-trom-cap-dip-cuoi-nam-3031946/