Cảnh giác với chiêu lừa 'luật sư hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo'

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên internet có nhiều diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng. Nhằm đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, nhiều đối tượng đã giả danh luật sư để hỗ trợ thu hồi tiền.

Tháng 12-2023, anh NTT ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị lừa mất hơn 40 triệu đồng qua mạng. Mấy ngày sau, anh T đọc được bài đăng trên Facebook từ một tài khoản tự xưng là luật sư, có thể hỗ trợ thu hồi tiền cho người bị lừa đảo.

Sau quá trình cung cấp thông tin, người này nói đã kết nối với bên an ninh mạng và thông báo với anh T số tiền bị lừa đã bị kẻ gian chuyển qua hình thức cá cược đặt lệnh trực tuyến. Để thu hồi số tiền đã mất, vị luật sư này yêu cầu anh T nạp tiền để tham gia trò cá cược, sẽ có đội điều tra công nghệ cao hỗ trợ thay đổi tỷ lệ lệnh để thắng cá cược và thu hồi được tiền bị lừa.

Quảng cáo của một công ty luật hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo trên Facebook.

Tuy nhiên, sau khi nạp tiền, số tiền bị lừa đảo chưa thấy đâu mà anh T mất luôn số tiền vừa nạp. Hay như trường hợp chị L trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội bị lừa hơn 200 triệu đồng trên mạng. Ngày 22-1-2024, chị L lên mạng tìm hiểu thì thấy trang Facebook quảng cáo công ty luật hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Khi nạn nhân hỏi "luật sư" cách thu hồi tiền bị lừa thì được các đối tượng thông báo phải đóng phí. Do nóng lòng muốn lấy lại tiền, chị L đã nhờ các "luật sư" này hỗ trợ nên tiếp tục bị lừa thêm 125 triệu đồng. Sau đó chị L đã đến Công an phường Giảng Võ, quận Ba Đình trình báo sự việc.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SBLAW cho biết, hành vi của các đối tượng lừa đảo là lợi dụng tư cách nghề nghiệp, hình ảnh của giới luật sư, của các tổ chức hành nghề luật để tạo các tài khoản mạng xã hội giả danh luật sư thật, tổ chức hành nghề luật sư thật mà nếu không tìm hiểu kỹ thông tin thì các nạn nhân sẽ dễ dàng bị lừa.

Để tránh bị rơi vào các bẫy lừa đảo qua mạng khi đi tìm kiếm dịch vụ pháp lý của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên môi trường internet, người dân nên tìm kiếm tới website chính thống của tổ chức hành nghề luật sư, cần liên hệ xác thực thông tin luật sư để được cung cấp các thông tin đầy đủ và chỉ chuyển phí thù lao luật sư trên cơ sở ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa khách hàng và tổ chức hành nghề luật sư.

Vừa qua, Công an TP Hà Nội cũng đã phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo để lừa đảo. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác về thủ đoạn trên. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN HUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/canh-giac-voi-chieu-lua-luat-su-ho-tro-thu-hoi-tien-bi-lua-dao-767802