Cảnh giác trước tour du lịch 0 đồng

Việc hoạt động của loại hình du lịch “tour 0 đồng”, “tour âm đồng” còn nhiều rủi ro đối với ngành du lịch Đà Nẵng nên hiện tại, chính quyền sở tại không khuyến khích phát triển loại hình này.

Khách Trung Quốc thường lựa chọn tour 0 đồng vì tâm lý ham rẻ. Ảnh: H.L

Bán công khai nhưng chỉ có khách Trung Quốc (!?)

Tại Đà Nẵng, sau hàng loạt vụ việc liên quan đến nhiều cửa hàng chỉ tiếp khách Trung Quốc bị báo chí phát giác thì qua tìm hiểu của PV, hiện tại các cửa hàng phục vụ du khách trên địa bàn như cửa hàng của Công ty Caosu A tại vòng xoay Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ - Trịnh Đình Thảo, cửa hàng caosu của Cty TNHH T.H.T.D trên đường Ngô Thì Nhậm… người dân nếu quan tâm có thể vào tự do mua hàng. Tình trạng cấm cản khách nội địa vào cửa hàng mua sắm đã không còn diễn ra. Tuy nhiên, theo lời một người dân gần cửa hàng caosu của Cty T.H.T.D thì tại đây, khách Trung Quốc đến mua sắm vẫn chiếm phần lớn. “Người dân địa phương như chúng tôi có muốn mua cũng không được vì giá cả bán tại đây rất đắt, họ chỉ bán cho khách Trung Quốc thôi. Tôi buôn bán tại đây nên biết những ngày cao điểm, nơi đây có hàng chục lượt xe du lịch tấp vào” - người này tiết lộ.

Sáng 14.3, tại cửa hàng caosu của Cty T.H.T.D trên đường Ngô Thì Nhậm, khi xe khách mang BKS 43B-031.67 chở theo một đoàn khách Trung Quốc khoảng 20 người xuống xe, PV nhanh chóng nhập vào đoàn khách này để tìm hiểu hoạt động mua bán bên trong. Vừa bước xuống xe, khách sẽ được nữ nhân viên của cửa hàng phát cho một tấm thẻ Vip đánh dấu số thứ tự từng đoàn. Vào sảnh, một phụ nữ người Trung Quốc trong đoàn nhanh chóng bước lên trên giới thiệu rồi mời đoàn vào một căn phòng. Trong căn phòng chưa đầy 20 mét vuông khép kín, người phụ nữ này nói tiếng Trung Quốc giới thiệu sản phẩm caosu cho nhóm khách. 15 phút sau, khách trong đoàn tiếp tục được đưa vào nhà trưng bày sản phẩm rộng gần 100 mét vuông. Trong suốt quá trình đoàn xuống xe và mua sắm tại cửa hàng này, PV không thấy có sự xuất hiện của HDV người Việt nào.

Thận trọng với tour 0 đồng

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, mặc dù thời gian qua đơn vị chưa phát hiện cá nhân, doanh nghiệp nào tổ chức “tour 0 đồng” nhưng trên thực tế, loại hình du lịch này vẫn đang tồn tại trên địa bàn và sẽ phát triển trong tương lai không xa. Ông Trần Chí Cường - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - giải thích, tour 0 đồng thật ra là hình thức du lịch mà du khách không phải bỏ tiền ra mua các dịch vụ mặt đất mà thay vào đó, họ chỉ bỏ tiền đặt mua vé máy bay và nơi lưu trú. Để lấy lại vốn, các đơn vị tổ chức tour đưa du khách tới những cửa hàng bán với giá cao hơn thị trường rất nhiều. Từ khoản chênh lệch trong mua sắm này, các cửa hàng sẽ chi trả tiền hoa hồng lại cho đơn vị tổ chức tour. Ông Cường nhận định, so với thị trường khách Châu Âu thì tại Châu Á, đặc biệt là du khách Hàn Quốc, Trung Quốc thường có tâm lý thích rẻ nên lựa chọn loại hình du lịch này.

Theo ông Cường, nhìn nhận khách quan thì tour 0 đồng có thể giúp du khách biết đến các địa điểm di tích, khu du lịch chưa phát triển tại một đất nước. “ Nhưng đó chỉ là một mặt tích cực nhỏ, nhìn xa hơn, loại hình du lịch này tiềm ẩn hệ lụy xấu đối với ngành du lịch bản địa. Tôi ví dụ nếu đơn vị lữ hành chỉ đưa khách mua tại một cửa hàng với mức giá cao hơn thị trường, chẳng may khách kiểm tra giá thực tế không chênh lệch như vậy thì dần dần, hình ảnh của địa phương nơi du khách đến chỉ là những cửa hàng “chặt, chém” không hơn không kém. Bên cạnh đó, đối tượng mua tour 0 đồng thường là người thu nhập thấp nên khi đi du lịch, họ thường ứng xử không phù hợp với văn hóa nước bản địa. Tại Đà Nẵng, chúng tôi luôn xây dựng nơi đây là điểm đến hiện đại với chất lượng sống và môi trường du lịch hiện đại. Sau khi nghiên cứu, quan điểm của sở là không khuyến khích phát triển loại hình này” - ông Cường nói và cho biết thêm, việc phát triển tour 0 đồng là một xu thế không tránh khỏi, bởi thế, về quản lý nhà nước, sở đang xây dựng phương án quản lý chặt tại các điểm đến. Trong tương lai, sở sẽ đề nghị các đơn vị khai thác dịch vụ ký kết thỏa thuận liên kết để từ đó tẩy chay loại hình tour 0 đồng.

Ông Kiều Thế Phong - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.Đà Nẵng - cho biết, đối với công tác giám sát, tăng cường nguồn thu thuế tại các công ty, doanh nghiệp kinh doanh loại hình du lịch trên địa bàn thì hiện lãnh đạo đơn vị đang giao các phòng chuyên môn lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch cụ thể để chống thất thu thuế. Tuy nhiên, ông Phong cũng thừa nhận, trong thực tế, chính thói quen mua hàng bằng tiền mặt của du khách nên ít khi đòi hỏi lấy hóa đơn khiến cơ quan quản lý thuế gặp nhiều khó khăn trong việc truy thu thuế. “Thời gian qua, chúng tôi cũng đề nghị các ngành chức năng tham gia hỗ trợ, cùng giám sát các doanh nghiệp kinh doanh các loại hình dịch vụ để chống thất thu thuế. Qua kiểm tra, có những trường hợp chúng tôi phát hiện họ kê khai chưa chính xác thì chúng tôi yêu cầu họ kê khai lại chứ việc cố ý gian lận thuế thì cũng có nhưng chưa rõ” - ông Phong cho biết.

HỮU LONG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/canh-giac-truoc-tour-du-lich-0-dong-646774.bld