Cảnh giác trước chiêu trò mượn hộ chiếu mua bán ngoại tệ

Trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều những hội nhóm đăng bài thuê người mua, bán ngoại tệ. Nhận 'việc nhẹ lương cao' này, được thù lao ngay 800.000 - 1.200.000 đồng tiền công.

Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện các lời chào mời nhờ mua hộ ngoại tệ. Để được nhận thù lao, chỉ cần cầm vé máy bay họ đưa, dùng hộ chiếu của mình, tới ngân hàng để mua ngoại tệ mà họ cần. Số tiền nhờ mua khá lớn. Một số người nhận thức được hành vi này là lừa đảo nên đã kịp từ chối.

Tôi lên mạng thấy có một tài khoản đăng là cần năm người mang hộ chiếu ra ngân hàng cùng, lĩnh một triệu đồng tiền công. Hôm đó tôi cũng rảnh nên tôi nhắn tin xin công việc đó. Khi ra ngân hàng, họ đưa cho tôi một cái vé máy bay và bảo tôi cầm cuốn hộ chiếu của mình ra mua giúp họ ba nghìn đô, xong thì ra tiếp bốn ngân hàng nữa. Tự nhiên thấy hơi sợ nên tôi không nhận lời nữa mà bỏ về luôn vì sợ làm gì trái pháp luật.

Chị Lưu Thúy An (quận Đống Đa, Hà Nội)

Để thực hiện giao dịch, bên thuê sẽ lấy thông tin người được thuê đặt vé máy bay, giả đi du lịch. Những chiếc vé này chỉ đặt trước một ngày. Khi người được thuê mua xong ngoại tệ tại ngân hàng, sẽ hoàn vé máy bay để lấy lại tiền. Đây là một trong những chiêu thức mua bán ngoại tệ tinh vi và cũng là lỗ hổng trong kiểm tra mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng.

Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều những hội nhóm đăng bài thuê người mua, bán ngoại tệ.

Không phải ai cũng được phép mua ngoại tệ. Theo quy định, việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng phải theo quy định của nhà nước.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/canh-giac-truoc-chieu-tro-muon-ho-chieu-mua-ban-ngoai-te-226452.htm