Cảnh báo về web khiêu dâm trẻ em sau vụ bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm mục đích quay các clip khiêu dâm đã khơi lại vấn nạn gây nhức nhối trên toàn thế giới: Lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến.

Hôm 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê ở Tiền Giang) về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" và "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" trong vụ bắt cóc hai bé gái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 3/4.

Điều tra ban đầu cho thấy bị can Nhật Vi không có nghề nghiệp ổn định, quen biết một người đàn ông nước ngoài và được người này chu cấp tiền bạc để tìm các bé gái từ 6-12 tuổi nhằm quay clip khiêu dâm.

Sự việc trên chỉ là một “mảnh ghép” trong “bức tranh” liên quan đến lạm dụng, bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến đã và đang gây rúng động thế giới với những mạng lưới khiêu dâm khổng lồ.

Ngày nay, hàng triệu hình ảnh phi pháp về trẻ em đang được lưu hành trên toàn thế giới, theo Independent. Đáng nói, những kẻ ái nhi (ham muốn tình dục đối với trẻ em chưa đến tuổi thành niên - PV) dễ dàng truy cập nội dung chỉ bằng “vài ba cú nhấp chuột”, nghiêm trọng hơn là chủ động "đi săn mồi".

Thủ đoạn tinh vi của "kẻ săn mồi"

Tôi tên là Marry. Tôi tình cờ tìm được kênh Youtube của bạn. Bạn có thể thực hiện một video sexy đứng trước webcam vài phút được không? Cảm ơn bạn rất nhiều!

Đây là lời dụ dỗ thường thấy trong cuộc trò chuyện giữa lixthom - một tài khoản giả nữ 10-12 tuổi trên trang web Vkid.tv - và trẻ em nam ở Mỹ có độ tuổi tương đương, Công An Nhân Dân đưa tin hồi tháng 2/2016.

Vkid.tv chuyên đăng tải phim, ảnh có nội dung khiêu dâm trẻ em nam đã thu hút những kẻ lệch lạc tâm lý như lixthom (tên thật là Nguyễn Lê Việt), biến người này trở thành một thành viên tích cực và nâng cấp tài khoản bằng cách chủ động “đóng góp” nhiều phim, ảnh đồi trụy trẻ em nam, theo điều tra của Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Để có nguồn nội dung trên, Việt đã tham gia các diễn đàn chia sẻ phim, ảnh khiêu dâm trẻ em khác, đồng thời giở chiêu trò để khoảng 50 trẻ em nam ở Mỹ, Anh tự quay phim khiêu dâm gửi cho Việt. Ban đầu, Việt dùng lời lẽ ngon ngọt dưới danh nghĩa “Marry” để các em tự quay clip, đưa lên YouTube và gửi đường dẫn cho anh ta. Sau này, Việt chuyển sang khống chế, đe dọa để có được nguồn phim, ảnh lâu dài.

Từ năm 2013 đến khi bị phát hiện vào năm 2016, Nguyễn Lê Việt đã có 47 lần đăng tải phim, ảnh khiêu dâm lên trang web Vkid.tv. Trong khi đó, cơ quan CSĐT phát hiện ổ cứng và máy tính của Việt lưu giữ 619 ảnh và 569 clip đồi trụy.

Người cầm đầu hưởng lợi từ những thành viên như Việt là Nguyễn Trần Bảo Anh đã bị công an lật tẩy chiêu trò quái đản vào tháng 2/2016. Thống kê tại thời điểm đó cho thấy số tiền hơn 119 triệu đồng đã vào tay Bảo Anh thông qua những lần mua bán nội dung khiêu dâm. Mặt khác, Bảo Anh phân loại thành viên thành 22 cấp chủ yếu để kích thích người dùng không chỉ tiêu thụ phim, ảnh đồi trụy mà tích cực đóng góp để thăng hạng giống Lê Việt.

Trẻ em được xem là "miếng mồi ngon" của những kẻ biến thái. Ảnh: Time.

Thủ đoạn đóng giả trẻ em nữ của Nguyễn Lê Việt cũng được những “kẻ săn mồi” quốc tế áp dụng.

Năm 2023, tờ Daily Mail của Anh chia sẻ câu chuyện về một gia đình ở Ukraine như lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ về việc giám sát con cái khi sử dụng Internet.

“Một hôm, con trai tôi nói rằng nó đang tham gia trò chuyện trên Telegram của một blogger nổi tiếng. Tôi không thích điều này vì con còn quá nhỏ để tham gia một cộng đồng trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều người bạn của con cũng tham gia, tôi nghĩ thằng bé chỉ đang vui chơi”, Nattusha Zahm - mẹ của bé trai 6 tuổi - kể lại.

Người mẹ một con nhấn mạnh có đến hơn 1.000 đứa trẻ tham gia cuộc trò chuyện này. Đến một hôm, Nattusha Zahm đang ngồi trong phòng thì con trai bước vào, cởi áo và chụp hình bản thân. Khi mẹ thắc mắc, cậu bé nói rằng mình đã gặp một cô bé 6 tuổi trên Telegram và người bạn này nhờ mình chụp một tấm ảnh bản thân đang cởi trần.

“Dựa vào hình ảnh trên trang Telegram cá nhân thì đó là một bé gái 6 tuổi. Đáng nói là cô bé cũng đang cởi trần. Qua cách nói chuyện thì tôi khẳng định đó là một người lớn”, Zahm cho biết.

Cô ngay lập tức yêu cầu con trai ngừng nói chuyện với “kẻ săn mồi” trước khi xảy ra rủi ro.

Thủ đoạn của "kẻ săn mồi" tinh vi và khó lường trước khiến trẻ em dễ mắc bẫy. Ảnh minh họa: The Council of Europe.

Ngoài những thủ đoạn trên, một số "kẻ săn mồi" khác thậm chí đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn trong việc lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến, chẳng hạn như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), theo Yaron Litwin, nhân viên của Canopy - một ứng dụng nuôi dạy con cái kỹ thuật số có chức năng phát hiện và chặn nội dung khiêu dâm trên Internet.

“Anh chàng đó rất thích tập thể hình và thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân đang cởi trần lên mạng xã hội. Ai đó đã ăn cắp, chỉnh sửa những bức ảnh bằng AI. Sau đó, hắn quay lại tống tiền chính chủ bằng những hình ảnh khiêu dâm do AI tạo ra”, Litwin kể lại.

Cũng theo Litwich, những thiếu niên còn non nớt thường sẽ đáp ứng yêu cầu của “kẻ săn mồi” thay vì báo lại vấn đề cho cha mẹ mình. Từ đó, những bức ảnh hoặc video khỏa thân thực sự sẽ được gửi đi.

Tổ chức giám sát mạng Internet Watch Foundation (IWF) ước tính số vụ lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến đã tăng gấp 3 lần trong năm 2021, đồng nghĩa rằng trẻ em đang là mục tiêu bị lạm dụng ở quy mô công nghiệp.

“Cặn đáy của thế giới tội phạm”

Cái tên Welcome to Video từng là nỗi ám ảnh với nhiều người khi đây là trang web đầu tiên sử dụng bitcoin để bán quyền truy cập đối với khoảng 250.000 video lạm dụng tình dục trẻ em, bao gồm hình ảnh xâm hại dã man trẻ em ở độ tuổi còn rất nhỏ, có những em chỉ mới 2 tuổi, theo USA Today.

The Guardian đưa tin rằng trang tải lên của Welcome to Video còn hiển thị “lời nhắc nhở”: “Không tải lên nội dung khiêu dâm người lớn”. Điều này cho thấy mức độ cặn bã của kẻ điều hành trang web là Jong Woo Son (23 tuổi, người Hàn Quốc) và hơn 300 nghi phạm trong vụ án, theo nhận định của ông Don Fort, phụ trách điều tra tội phạm ở Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), người đã khởi động cuộc điều tra.

Giống với cách vận hành của Vkid.tv, người dùng trả tiền cho dịch vụ bằng giao dịch bitcoin cho phép che giấu danh tính thật, đồng thời có thể kiếm “điểm” nhờ đăng tải hình ảnh về lạm dụng tình dục trẻ em. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, trang web này đã thu về lượng bitcoin tương đương 370.000 USD trước khi bị gỡ xuống vào tháng 3/2018.

Tội phạm mạng darknet là mối đe dọa với toàn thế giới. Ảnh minh họa: Darknet Diaries.

Một sự kiện chấn động khác là Cảnh sát Đức đã đánh sập "một trong những nền tảng khiêu dâm trẻ em darknet (mạng của các trang web không thể truy cập từ công cụ tìm kiếm - PV) lớn nhất thế giới", AFP đưa tin tháng 5/2021.

Đó là Boystown - nền tảng đã tồn tại từ năm 2019, có hơn 400.000 thành viên và "được thiết lập để trao đổi nội dung khiêu dâm trẻ em trên toàn thế giới". Người dùng được quyền tương tác, trao đổi nội dung đồi trụy với nhau, trong đó có “lạm dụng tình dục nghiêm trọng đối với trẻ mới biết đi”.

Điểm chung của những trang web như thế này là thu lợi bất chính từ giao dịch mua bán nội dung khiêu dâm; trao quyền lợi để khuyến khích người dùng “đóng góp”; được mã hóa và có thể “núp bóng” trang web bình thường.

Từ đây, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Brian Benczkowski nhận định: “Các trang web thu lợi từ việc bóc lột tình dục trẻ em là một trong những hành vi phạm tội ghê tởm và đáng lên án nhất”.

Cha mẹ hãy luôn đồng hành cùng con. Ảnh minh họa: Pexels.

Tại Anh, Cảnh sát trưởng Simon Bailey - người đứng đầu lực lượng cảnh sát bảo vệ trẻ em - cho biết có tới 600 trẻ em đang được bảo vệ đặc biệt khỏi những kẻ xâm hại trên Internet.

Tuy nhiên, ông cảnh báo số lượng tội phạm trực tuyến ngày càng nhiều và cảnh sát chỉ có thể xử lý những mối đe dọa rõ ràng. Nói cách khác, rất nhiều trang web lạm dụng tình dục trẻ em có thể đang hoạt động âm thầm, tinh vi hơn theo quan hệ cung - cầu, khi mà thành viên trang web chỉ cần bỏ ra 1,25 USD để thỏa mãn dục vọng.

Vì thế, để tránh "cơn ác mộng xảy ra", Litwin - nhân viên của Canopy - đề xuất các bậc phụ huynh cân nhắc đến 3 yếu tố khi cho con sử dụng Internet, gồm thời gian sử dụng mạng xã hội, nội dung tiêu thụ và các mối quan hệ xung quanh con.

Dù các cơ quan thực thi pháp luật hay những tổ chức bảo vệ quyền trẻ em có phát triển mạnh mẽ đến đâu, họ chỉ có thể can thiệp khi rủi ro trở nên rõ ràng hoặc vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Không có cách nào tốt hơn là cha mẹ chủ động bảo vệ con cái trên không gian mạng và đảm bảo con nhận được sự giúp đỡ khi cần thiết.

Mai Vũ - Đức An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/canh-bao-ve-web-khieu-dam-tre-em-sau-vu-bat-coc-o-pho-di-bo-nguyen-hue-post1469783.html