Cảnh báo từ việc dùng súng tự chế ở huyện Lạc Thủy

Mặc dù lực lượng Công an huyện Lạc Thủy và các ngành chức năng đã liên tục cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế, cũng như đẩy mạnh các biện pháp thu hồi súng tự chế hàng năm nhưng một số người dân vẫn lén lút tàng trữ, sử dụng súng tự chế, dẫn đến hậu quả chết người thương tâm. Vụ việc bé trai 7 tuổi tử vong do bị súng tự chế bắn ở xã Thống Nhất vừa qua là bài học cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người.

Công an xã Thống Nhất (Lạc Thủy) thu hồi súng tự chế trong Nhân dân.

Công an xã Thống Nhất (Lạc Thủy) thu hồi súng tự chế trong Nhân dân.

Theo báo cáo của Công an xã Thống Nhất, hồi 9h40' ngày 29/3, tại thôn Hợp Thành xảy ra vụ tai nạn rủi ro thương tâm tại gia đình anh Bùi Văn M. Nguyên nhân trong lúc chơi đùa, cháu Bùi Văn L, sinh năm 2010 dùng súng tự chế của bố là Bùi Văn M bắn vào đầu cháu Bùi Tuấn Ph, sinh năm 2016, trú cùng thôn dẫn đến cháu Ph bị thương tích nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, gia đình đã đưa cháu Ph đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy. Sau đó được giới thiệu đi bệnh viện ở tỉnh Ninh Bình để cứu chữa nhưng không qua khỏi. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã lập hồ sơ ban đầu, xác định vụ việc vượt thẩm quyền đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo giải quyết.

Trung tá Vũ Quốc Huy, Trưởng Công an xã Thống Nhất cho biết: Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án, góp phần đảm bảo ANCT - TTATXH, Công an xã đã tham mưu UBND xã thành lập Ban chỉ đạo thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) xã; tăng cường tuyên truyền, vận động toàn dân tự giác giao nộp các loại VK-VLN-CCHT cho cơ quan Công an theo quy định. Theo đó, Công an xã phối hợp tuyên truyền trên hệ thống hoa truyền thanh của xã, xóm; thành lập tổ tuần tra tại các khu vực có nguy cơ đối tượng sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT để phát hiện, thu giữ. Ngoài ra, thành lập các tổ công tác đến từng hộ ký cam kết, vận động giao nộp và không sử dụng, tàng trữ, mua bán, sửa chữa VK-VLN-CCHT. Năm 2021, xã đã vận động giao nộp 9 khẩu súng tự chế, trong 4 tháng đầu năm nay thu hồi 1 khẩu.

Được biết, thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT của Bộ Công an, từ tháng 3/2020 đến nay lực lượng Công an huyện Lạc Thủy đã thu hồi được 111 khẩu súng tự chế các loại. Tuy nhiên, bên cạnh đại đa số người dân tích cực, tự nguyện giao nộp súng tự chế vẫn có một số người dân vẫn lén lút cất giấu, tàng trữ súng tự chế để đi săn bắn dẫn đến hậu quả đau lòng như trên.

Thượng tá Quách Đình Thi, Trưởng Công an huyện cho biết: Qua vụ việc này, nhiều người lo lắng về việc sử dụng súng săn, súng tự chế gây thương tích, thậm chí thiệt mạng cho người khác. Đây là hồi chuông báo động đối với việc quản lý, sử dụng súng săn hiện nay. Hiện, vụ việc trên đang được Công an huyện xác minh giải quyết. Để không còn những vụ tai nạn thương tâm do súng tự chế gây ra, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ngành chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT. Tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến VK-VLN-CCHT, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Đinh Thắng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/166160/canh-bao-tu-viec-dung-sung-tu-che-o-huyen-lac-thuy.htm