Cảnh báo thời tiết chuyển mùa dịp nghỉ lễ, người dân đi du lịch chú ý

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài 5 ngày), thời tiết ở các vùng, miền trên cả nước phổ biến có mưa vào 2 ngày đầu, 3 ngày sau đó nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 29/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2 - 3; vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ngày và đêm 29/4, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 28 - 29/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế từ chiều tối 29 - 30/4 có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ ngày 29/4, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4 - 5; khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 1 - 2m, biển động. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Ngày 28/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 65%. Từ ngày 29/4 nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào vài nơi, sau trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3, vùng núi phía Bắc gần sáng 29/4 chuyển gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa, mưa vừa và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ gần sáng mai nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Nguồn: TTXVN.

Nguồn: TTXVN.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cho biết trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài 5 ngày), thời tiết ở các vùng, miền trên cả nước phổ biến có mưa vào 2 ngày đầu, 3 ngày sau đó nắng nóng.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo thời điểm này thời tiết chuyển mùa, nên trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Cụ thể, khu vực Hà Nội, ngày 29/4, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 30/4-3/5, đêm không mưa, ngày trời nắng; ít khả năng xảy ra nắng nóng.

Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 29/4-3/5, phổ biến ít mưa, ngày nắng, trưa và chiều trời nắng nóng.

Cảnh báo, thời tiết chuyển mùa, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân đi du lịch cần lưu ý gì?

Theo TTXVN, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin: Theo nghiên cứu của chúng tôi thì trung bình nhiều năm, tháng Tư là tháng có những tác động các các đợt không khí lạnh. Thậm chí, diễn biến thời tiết này có thể kéo dài tới ngày đầu tháng Năm. Như vậy, không khí lạnh xuất hiện vào thời điểm cuối tháng Tư là tương đối bình thường. Đây cũng không phải là những đợt không khí lạnh trái mùa mà là các đợt không khí lạnh của giai đoạn chuyển mùa (giữa lạnh và nóng).

Tuy nhiên, tác động của không khí lạnh vào thời điểm này thường có sự tranh chấp giữa không khí lạnh và không khí nóng, nên có khả năng sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, sự tranh chấp giữa 2 luồng không khí lạnh-nóng trên, có thể gây ra các hiện tượng thiên tai kèm theo như: Các đợt mưa lớn, nguy cơ xảy ra hiện tượng trượt/lở đất đá ở khu vực miền núi phía Bắc.

Trong giai đoạn đầu của kỳ nghỉ lễ từ 29-30/4, do khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố ở phía Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh (thông thường những cơn mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật), nên người dân cần lưu ý.

Còn từ giai đoạn 1-4/5, thời tiết phổ biến là ít mưa, trời nắng, có nắng nóng cục bộ ở khu vực phía Tây và khu vực vùng núi miền Trung cũng như khu vực miền Đông Nam Bộ. Vì thế, người dân khi đi du lịch cần lưu ý tới hiện tượng nhiệt tăng cao vào trưa và chiều, có thể gây sốc nhiệt, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo quan sát của chúng tôi, năm nay dòng xiết nhánh phía Nam cao nguyên Tibet rút lui lên phía Bắc sớm, tạo điều kiện cho mùa Hè xuất hiện sớm, khiến vùng thấp nóng ở châu Á hoạt động sớm và mạnh hơn so với trung bình hàng năm.

Hệ quả của nắng nóng xuất hiện sớm, cường độ mạnh, dẫn đến nhiều vùng ở châu Á trong đó có Việt Nam xảy ra nắng nóng dị thường.

Dự báo tháng 5/2023, số ngày nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng cao hơn so với tháng 5/2022. Khu vực Đông Nam Bộ vẫn có thể xuất hiện nắng nóng tập trung trong nửa đầu tháng.

P.Vân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/canh-bao-thoi-tiet-chuyen-mua-dip-nghi-le-nguoi-dan-di-du-lich-chu-y-5716562.html