Cảnh báo nạn học sinh tự chế tạo pháo nổ dịp cận Tết

Cứ cận Tết Nguyên đán, không ít thiếu niên, học sinh lại lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo rồi mua các vật dụng về tự chế thành pháo nổ. Nhiều vụ tai nạn thương tâm từ pháo nổ tự chế đã xảy ra, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh giới trẻ, nhất là tình trạng mua bán hóa chất cũng như những clip dạy chế tạo pháo vẫn diễn ra công khai.

Lúc 21 giờ 30 ngày 18/01, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam) tiến hành tuần tra, phát hiện 2 học sinh T.D.L và N.H.T (đều SN 2008, ngụ khối phố Ngân Giang, phường Điện Ngọc) chuẩn bị đốt pháo trái phép. Qua kiểm tra, phát hiện trên người 2 em có 6 viên pháo tự chế. Lực lượng Công an làm việc với gia đình, đồng thời kiểm tra tại của nhà T. và L., phát hiện nhiều nguyên liệu để chế tạo pháo và một số viên pháo đã được chế tạo thành phẩm. Cả hai thừa nhận lên Youtube học cách làm pháo và đặt mua nguyên liệu trên mạng xã hội.

Cũng tại thị xã Điện Bàn, khoảng 10 giờ ngày 18/01, Phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tiếp nhận em N.H.K (SN 2008 ngụ xã Điện Thắng Trung) nhập viện trong tình trạng đa thương tích do pháo tự chế. Qua chẩn đoán, nạn nhân nát 2 bàn tay, nhiều vết thương ở bụng, ngực, đầu mặt cổ... và choáng nặng. Bệnh nhân được hồi sức tích cực và chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Theo những người đi cùng K., em đã trộn lưu huỳnh và một số chất khác sau đó đưa vào máy xay sinh tố rồi bấm nút để trộn. Bất ngờ hỗn hợp phát nổ, khiến K. bị thương.

Mới đây, tầm 17 giờ 30 ngày 17/01, Công an thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước, Bình Định) kiểm tra nhà anh N.V.K (SN 1983, ngụ khu phố Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì), phát hiện tại phòng ngủ của N.T.T.P (SN 2008, con ruột anh K.) có 2 viên nhựa hình cầu là pháo nổ cùng một số nguyên vật liệu, dụng cụ để chế tạo pháo. Quá trình làm việc, P. khai từ cuối tháng 12/2023 đến nay, thông qua mạng xã hội đã đặt mua các nguyên liệu để chế tạo pháo như: bột lưu huỳnh, bột kali clorat, bột nhũ nhôm, tim cháy chậm, vỏ pháo dạng quả banh. Sau khi có các nguyên liệu, P. lên mạng Internet tìm hiểu cách chế tạo pháo nổ rồi chế tạo và đem bán cho người có nhu cầu. Từ đó đến nay, P. đã bán được 200 viên pháo nổ dạng banh, đang tiếp tục chế tạo thì bị phát hiện.

Một clip hướng dẫn làm pháo trên Youtube

Cũng tại Bình Định, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn cũng vừa xảy ra vụ cháy nổ do nhóm học sinh tự chế pháo khiến 2 trong 4 em bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Đó là Tr.Đ.T và L.Đ.H (học lớp 9) và P.G.B, N.D.Q.T (học lớp 7) của trường THCS Hoài Thanh Tây đã mua diêm, thuốc rồi cùng nhau chế tạo pháo nổ. Trong quá trình tự chế pháo xảy ra sự cố cháy nổ, Tr.Đ.T và N.D.Q.T bị bỏng ở vùng mặt, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Dạo trên mạng xã hội có thể dễ dàng thấy hàng loạt hội, nhóm trao đổi, mua bán nguyên liệu chế tạo pháo. Tại đây, hình ảnh pháo nổ, nguyên liệu chế tạo pháo được rao bán công khai. Hoặc nếu có nhu cầu chỉ cần tham gia vào nhóm là có thể đăng tải thông tin mua các loại thuốc nổ, dây cháy chậm, vỏ pháo... để làm pháo. Còn trên YouTube cũng "dày đặc" các clip hướng dẫn cụ thể công thức, trộn hóa chất để tạo pháo. Từ pháo hoa, pháo que bông, pháo trứng cho đến pháo cối, pháo dàn, pháo bi... đều được hướng dẫn tỉ mỉ.

Hai học sinh chế tạo pháo nổ

Theo cơ quan chức năng, pháo tự chế có thành phần hóa học rất đa dạng và dễ dàng mua ở các cửa hàng bán hóa chất như lưu huỳnh, phốt pho, magie, carbon nên nhiều người tự chế pháo. Công thức chế tạo pháo hiện nay được chia sẻ nhiều trên mạng, tuy nhiên người chơi thường không kiểm soát được chất lượng, hàm lượng. Đa số người chế tạo pháo đều tiếp xúc gần, trong khi đó các chất này có thể gây cháy nổ bất cứ lúc nào.

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý tình trạng tự chế pháo nổ trong học sinh, bảo đảm an ninh, an toàn trong trường học, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền phổ biến nhằm cảnh báo, gắn với vận động thu hồi, thu gom các loại pháo nổ, hóa chất, công cụ sử dụng vào mục đích chế tạo pháo. Đồng thời, nhà trường cần tăng cường quản lý học sinh, nắm bắt các trường hợp tự chế tạo pháo nổ, đang tàng trữ hóa chất chế tạo pháo. Các bậc phụ huynh, gia đình quan tâm giáo dục, quản lý để các em không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép.

Tiêu Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/canh-bao-nan-hoc-sinh-tu-che-tao-phao-no-dip-can-tet_158207.html