Cảnh báo nạn cướp, cướp giật

15 phút gây 2 vụ cướp giật

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, lực lượng CA các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên liên tiếp triệt phá nhiều băng, nhóm cướp, cướp giật tài sản nhưng tội phạm nguy hiểm này vẫn không có dấu hiệu giảm.

Gần đây, trên địa bàn TP Tuy Hòa (Phú Yên) liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Tài sản mà bọn tội phạm nhắm đến là những chiếc ĐTDĐ có giá cao. Mới đây nhất, 19 giờ 15 ngày 29-7, vợ chồng chị Lê Hương Trang (trú Q. Từ Liêm, Hà Nội) du lịch đến Phú Yên, điều khiển xe máy trên đường Trần Hưng Đạo (chị Trang ngồi sau cầm ĐTDĐ Iphone 5S) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy Exciter từ phía sau vượt lên giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. 15 phút sau, chị Tôn Nữ Hoài Phương (1979, trú P. 9, TP Tuy Hòa) điều khiển xe máy trên đường Lê Lợi, khi đến ngã ba Lê Lợi - Hùng Vương, dừng xe nghe điện thoại cũng bị 2 đối tượng bất ngờ giật chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 6 rồi tẩu thoát.

Nhận thông tin, CAP 6 và CATP Tuy Hòa khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và truy nóng thủ phạm. Mặc dù bị hại không nhớ BKS xe của đối tượng nhưng với việc sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một giờ, lực lượng CA đã xác định thủ phạm gây ra 2 vụ cướp giật trên. Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp đã được thực hiện đối với Mạnh Xuân Thọ (1996) và Nguyễn Hồng Phúc (1998, cùng trú xã Xuân Quang 3, H. Đồng Xuân, Phú Yên). Qua đấu tranh, Thọ và Phúc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo khai nhận: Phúc là bảo vệ cho một nhà hàng ở TP Tuy Hòa. Để có tiền ăn chơi, tiêu xài, Phúc rủ Thọ từ H. Đồng Xuân vào TP Tuy Hòa đi cướp giật tài sản bán chia nhau. Phương tiện 2 đối tượng thường sử dụng là xe máy Exciter BKS 78K1-116.11 của Thọ. Ngoài 2 vụ cướp giật trên, Thọ và Phúc khai còn thực hiện 5 vụ cướp giật ĐTDĐ có giá trị khác cũng trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Hiện tại, CATP Tuy Hòa đã thu giữ 4 ĐTDĐ, 2 triệu đồng, 2 xe máy và một số giấy tờ có liên quan; đồng thời bắt tạm giam Thọ và Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Mạnh Xuân Thọ và Nguyễn Hồng Phúc.

5 tên và 16 vụ cướp

Trong khoảng thời gian từ tháng 3-2016 đến nay, trên địa bàn H. Kỳ Anh liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản. Lợi dụng đêm tối tại các cung đường vắng trên QL1A thuộc địa phận H. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, các đối tượng đi xe máy phân khối lớn áp sát nạn nhân buộc phải dừng xe, sau đó chúng cướp tiền và tài sản. Chị Lương Thị Diệu (trú xã Kỳ Trung, H. Kỳ Anh) cho biết, lúc đó là 4 giờ, khi đang điều khiển xe máy trên QL1A thì chị bị 3 đối tượng ép xe lại, dọa sẽ giết nếu không đưa tiền cho chúng. Quá sợ hãi, chị buộc phải đưa túi xách cho chúng, trong đó có hơn 3 triệu đồng và 1 ĐTDĐ. “Trong lúc đang đi thì thấy 2 thanh niên chạy từ sau tới và áp sát xe, 1 thanh niên bảo dừng xe không tao giết, 1 thanh niên lục tiền, tìm ví, hắn mò trong túi quần lấy một cái điện thoại” - chị Diệu trình bày tại CQĐT CAH Kỳ Anh.

Sau khi nhận được tin báo, CAH Kỳ Anh nhanh chóng lập chuyên án để điều tra làm rõ. Sau thời gian dài rà soát các nhóm đối tượng có biểu hiện nổi lên trên địa bàn, CQĐT đã xác định được 7 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp trong thời gian qua. Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Đảng, Nguyễn Đức Cảnh, Cao Xuân Lập, Nguyễn Văn Trọng và Nguyễn Đức Dũng (cùng trú H. Kỳ Anh). Riêng 2 đối tượng đang bỏ trốn khỏi địa phương là Nguyễn Anh Tài và Trương Hữu Công đang bị CQĐT truy bắt.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận đã gây ra 12 vụ cướp trên địa bàn H. Kỳ Anh và 4 vụ khác tại các địa bàn phụ cận. Hiện CQĐT thu giữ 2 xe máy, 19 triệu đồng, 14 ĐTDĐ và một số tang vật liên quan. Quá trình đấu tranh vụ án này gặp rất nhiều khó khăn bởi nạn nhân chủ yếu là người từ địa phương khác đến nên ngại trình báo hoặc trình báo chậm, đặc biệt có nhiều nạn nhân không trình báo cho cơ quan CA. Qua vụ án này, CQĐT đề nghị ai là nạn nhân của những vụ án tương tự đến trình báo để tiếp tục mở rộng vụ án xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

5 đối tượng trong nhóm thực hiện 16 vụ cướp bị CQĐT CAH Kỳ Anh bắt giữ.

Cướp taxi để đi đào vàng

Ngày 25-7, tại TP Bảo Lộc, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 4 bị cáo Mai Xuân Nghĩa (27 tuổi, trú xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), Lương Tuấn Vinh (21 tuổi, trú Q. Phú Nhuận, TPHCM), Hà Ngọc Hân (27 tuổi, trú Quảng Nam) và Nguyễn Văn Hội (27 tuổi, trú xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng: Sáng 17-11-2015, do hết tiền, Mai Xuân Nghĩa rủ Lương Tuấn Vinh, Hà Ngọc Hân và Nguyễn Văn Hội cùng “sắm đồ nghề” (mua dao) để vào mỏ bô-xít (H. Bảo Lâm) cướp tài sản của một người nước ngoài. Đến trưa cùng ngày, cả bốn vào mỏ bô-xít để ra tay nhưng không gặp được người nào nên lên kế hoạch thuê taxi đi để cướp rồi chạy về Quảng Nam (quê của Hân) xin đi đào vàng. Sau đó, các đối tượng mua thêm 2 sợi dây dù để thực hiện ý định cướp taxi. Sau khi thống nhất giá cả với anh Đào Đình Quân (tài xế taxi hãng La Đô), 4 đối tượng lên taxi BKS 49A-090.31 rồi được anh Quân chở đi Đắc Nông. Đến 15 giờ cùng ngày, khi xe chạy đến địa bàn xã Lộc Bảo, Hân (ngồi phía sau ghế lái) chồm lên kẹp cổ kéo anh Quân ra phía sau và ra lệnh: “Cho tao mượn xe một lúc!”. Tiếp đó, cả nhóm phân công Nguyễn Văn Hội lái xe, 3 đối tượng còn lại uy hiếp, khống chế và lấy băng keo, dây dù trói anh Quân.

Đến 19 giờ cùng ngày, khi đi đến TT Gia Nghĩa (tỉnh Đắc Nông) thì chúng nghỉ ăn cơm rồi tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng tỉnh Gia Lai. Đến rạng sáng 18-7, các đối tượng uy hiếp lục lấy của anh Quân ví da (có 1 thẻ ATM, giấy phép lái xe và chứng minh nhân dân), 1 ĐTDĐ và 200 ngàn đồng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu anh Quân đọc mật khẩu rồi dừng xe, vào trụ ATM rút được 500 ngàn đồng. Sau khi rút được tiền, 4 đối tượng bắt anh Quân xuống xe rồi điều khiển chạy theo QL14 về Quảng Nam. Khi đến địa bàn Đắc Ghi (tỉnh Kon Tum) thì bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lập tức, chúng quay đầu xe bỏ chạy được vài ki-lô-mét thì bỏ xe lại và trốn vào rừng. Ngay sau đó, Vinh, Hân và Hội bị CA bắt giữ, Nghĩa trốn thoát, đến ngày 29-1-2016 mới bị bắt.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi phạm tội của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng cần cách ly khỏi xã hội, nên HĐXX tuyên phạt Mai Xuân Nghĩa 15 năm tù; Hà Ngọc Hân 14 năm tù; Nguyễn Văn Hội 13 năm tù; Lương Tuấn Vinh 12 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

N.Minh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_152592_ca-nh-ba-o-na-n-cuo-p-cuo-p-gia-t.aspx