Cảnh báo ma túy 'núp bóng', đề xuất cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới

Tại hội thảo về các vấn đề liên quan đến mua bán, sử dụng thuốc lá mới do Bộ Y tế tổ chức, đại diện Bộ Y tế đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới do lo ngại tội phạm pha trộn, tẩm ướp các chất kích thích, ma túy mới dưới dạng thảo mộc hoặc dung dịch trong các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng rất dễ ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.TTXVN đưa tin, năm 2022, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, xử lý 2.190 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép thuốc lá nhập lậu, trong đó số lượng thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng là trên 10.000 sản phẩm các loại. Riêng 3 tháng đầu năm 2023, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính khoảng 7.200 sản phẩm thuốc lá điện tử.

Bộ Y tế cảnh báo tội phạm lợi dụng pha chế, tẩm ướp ma túy, chất kích thích sử dụng cho thuốc lá thế hệ mới. Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Y tế cảnh báo tội phạm lợi dụng pha chế, tẩm ướp ma túy, chất kích thích sử dụng cho thuốc lá thế hệ mới. Ảnh minh họa: TTXVN

Cổng thông tin Bộ Y tế cho biết, tại hội thảo về các vấn đề liên quan đến mua bán, sử dụng thuốc lá thế hệ mới, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin, tại Việt Nam trong 3 năm trở lại đây, số lượng người sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng với tốc độ đáng lo ngại.

Viện Chiến lược và Chính sách y tế của Bộ Y tế đã thực hiện nghiên cứu về các hành vi nguy cơ đối với sức khỏe học sinh THCS và THPT tại Hà Nội, cho thấy tỷ lệ học sinh đang sử dụng thuốc lá điện tử ở các lớp từ 8-12 là 8,35%, lớp 10-12 là 12,6%. Trong khi năm 2015, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở 34 tỉnh, thành phố chỉ khoảng 0,2%.

Tại hội thảo, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thông tin, các sản phẩm của thuốc lá điện tử hầu hết được đưa về Việt Nam theo đường xách tay, nhập lậu. Việc mua bán chủ yếu thực hiện qua mạng internet; trao đổi, mua bán trên hội nhóm; một số điểm trưng bày và bán sản phẩm ở những nơi có nhiều đối tượng sử dụng, đáng lo ngại có điểm bán lén lút gần khu vực trường học và rất khó kiểm soát, ngăn chặn.

Đại diện Vụ Pháp chế Bộ Y tế cho biết, thời gian gần đây liên tục xuất hiện các trường hợp cấp cứu vì ngộ độc sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Một số bệnh nhân đột quỵ não, tổn thương đa tạng, hôn mê, co giật, tổn thương tim, sốc, suy thận… Xét nghiệm các loại thuốc lá điện tử bệnh nhân hút đã phát hiện ma túy, cần sa tổng hợp 5F-ADB, ADB-Butinaca…

Bên cạnh đó, đã có sự gia tăng tình trạng ma túy “núp bóng” dưới hình thức các loại hàng hóa tiêu dùng thông thường. Nổi lên là việc tội phạm thực hiện hành vi pha trộn, tẩm ướp các chất kích thích, ma túy mới dưới dạng thảo mộc hoặc dung dịch để sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Người sử dụng các loại hóa chất pha trộn, tẩm ướp này rất dễ ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Báo cáo từ các địa phương cũng cho thấy, năm 2022, toàn quốc phát hiện bắt giữ, xử lý 51 vụ, 97 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy dưới dạng “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; trong đó ma túy được tẩm ướp vào thảo mộc, thuốc lá điện tử lên tới 32 vụ, 58 đối tượng.

Thái Huy

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/canh-bao-ma-tuy-nup-bong-de-xuat-cam-toan-bo-cac-san-pham-thuoc-la-the-he-moi/