Cảnh báo lũ, mưa rất to ở miền Bắc, miền Trung

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An có thể xảy ra từ 10-16/8. Biên độ lũ cao nhất khu vực thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An có thể lên tới 6m. Ngày 11/8, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào. Các tỉnh nam Trung bộ ban ngày có nắng nóng.

Lũ quét có thể xảy ra ở vùng núi phía Bắc. (Ảnh minh họa)

Từ đêm và sáng sớm ngày 10/8, mưa vừa, mưa to và mưa rất to đã xảy ra ở khu vực vùng núi phía Bắc, các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa rất to như: Lục Yên (Yên Bái) 81mm, Bắc Quang (Hà Giang) 60mm, Cao Bằng 85mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 71mm,... Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương dự báo: Từ 10-14/8 ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2. Riêng trong đêm 10/8 và ngày 11/8 khu vực Việt Bắc, Tây Bắc, vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to, lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, từ ngày 10-16/8 sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu sông Hồng - Thái Bình từ 2-5m, ở hạ lưu từ 2-3m; thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 4-6m, ở hạ lưu từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước trên sông Thao tại Lào Cai có khả năng tăng lên mức báo động 1, tại Yên Bái mức báo động 2; trên sông Lô tại Hà Giang mức báo động 1; trên sông Chảy tại Bảo Yên trên mức báo động 2; trên sông sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn và sông Bằng Giang tại Cao Bằng ở mức báo động 1; trên sông Bưởi tại Kim Tân, sông Mã tại Lý Nhân có khả năng lên mức báo động 1.

Ngoài ra, đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung bộ, đặc biệt một số tỉnh như:

- Tỉnh Lai Châu: các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Than Uyên

- Tỉnh Sơn La: các huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Yên Châu, Phù Yên, Mường La, Quỳnh Nhai, Mai Sơn và thành phố Sơn La)

- Tỉnh Điện Biên: các huyện Mường Lay, Tuần Giáo, Mường Nhé

- Tỉnh Lào Cai: các huyện Mường Khương, Văn Bàn, Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Bảo Yên và thành phố Lào Cai

- Tỉnh Yên Bái: các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Nghĩa Lộ

- Tỉnh Hà Giang: các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Xín Mần

- Tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang.

- Tỉnh Thanh Hóa: các huyện Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Mường Lát, Như Xuân, Như Thành, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành

- Tỉnh Nghệ An: các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương

Trên biển, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày 10/8 vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo, trong ngày 11/8, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động. Rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng ngày 11/8:

Phía tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Phía đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34, phía Nam từ 33 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Phương Liên

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/canh-bao-lu-mua-rat-to-o-mien-bac-mien-trung.html