Cảnh báo cưa cụt tay chân vì điện giật

Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cảnh báo nhiều bệnh nhân bị điện giật phải cắt cụt tay chân vì hoại tử.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, khoa đang điều trị cho 15 ca bỏng điện, trong đó có 7 ca phải cắt cụt từ 2-3 chi. Theo bác sĩ, đa số bệnh nhân còn trẻ, trong độ tuổi lao động và là trụ cột chính trong gia đình.

Điển hình trường hợp thương tâm nhất là Đinh Văn Tuấn (42 tuổi, quê ở Hậu Giang) phải cắt 2 tay, 1 chân.

Trước đó, vào ngày 20/7, bệnh nhân được đưa vào viện điều trị trong tình trạng bị phỏng điện 23% độ 2,3,4 toàn thân và tứ chi. Các bác sĩ đã nỗ lực giành giật sự sống sự sống cho bệnh nhân bằng 3 lần cắt cụt các chi do hoại tử. Sau 3 lần phẫu thuật cắt chi và 32 ngày điều trị bệnh nhân cũng đã thoát chết.

Một bệnh nhân bị bỏng điện phải cưa cụt 2 tay. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Một bệnh nhân khác còn rất trẻ, chưa lập gia đình là anh Lê Đình Minh (32 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An) cũng bị cưa cụt 2 tay do bị điện giật.

Anh Minh cho biết làm thợ điện đã 10 năm. Ngày 24/7, sau khi đồng nghiệp thông báo đã cắt điện, anh mới trèo lên cột để làm việc. Tuy nhiên, khi vừa quàng vào dây, anh bị điện giật và ngất đi.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện quận 7 cấp cứu, sau đó được chuyển sang Bệnh viện 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ điều trị cho biết, gia cảnh của bệnh nhân này rất khó khăn, cha mẹ già ở quê không thể vào chăm sóc. Tiền viện phí trước mắt, công ty nhận chi trả.

Trưởng khoa Bỏng cho hay, về nguyên tắc, nếu không tháo chi bị hoại tử, toàn bộ khu vực đó sẽ nhiễm trùng, thấm ngược vào máu gây nhiễm trùng máu, ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.

Bác sĩ này cũng lưu ý, khi gặp người bị bỏng điện phải di chuyển tới nơi khô ráo và tiến hành hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Sau đó, đưa nạn nhân đến các cơ sở y tế gần nhất, hoặc chuyển lên các bệnh viện lớn để được can thiệp và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Hiệp, nguyên nhân bị điện giật chủ yếu là do làm việc gần đường điện, treo bảng quảng cáo, lắp ăng ten tivi, lái máy cẩu đi qua dòng điện, câu cá gần đường dây điện…

Đặc biệt mùa mưa, độ ẩm không khí tăng cao nên khả năng dẫn điện giữa dây điện và người là rất lớn, điện trở khi trời mưa gần như bằng 0 nên phóng điện rất dễ dàng.

Bác sĩ điều trị cũng khuyến cáo, các doanh nghiệp cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động. Chủ doanh nghiệp nên hướng dẫn cho người lao động quy tắc an toàn về khoảng cách, bảo hộ.

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-bao-cua-cut-tay-chan-vi-dien-giat-post676218.html