Căng thẳng tiếp tục phát triển ở biên giới Belarus - Ba Lan

Biên giới Belarus - Ba Lan bị nhận xét là khu vực đang có nguy cơ bùng phát xung đột quân sự.

"Tình hình căng thẳng nghiêm trọng đang phát triển ở biên giới Belarus - Ba Lan", điều này đã được tuyên bố bởi Chủ tịch Ủy ban điều hành khu vực Brest - ông Yuri Shuleiko trong bài phát biểu trên kênh truyền hình Belarus-1.

Cần nhắc lại rằng tình hình ở biên giới Belarus - Ba Lan bắt đầu leo thang sau khi các đơn vị của công ty quân sự tư nhân Wagner di chuyển từ Nga tới khu vực này.

Tại Warsaw, các chính trị gia cho rằng sự xuất hiện của một trong những lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu nhất trên thế giới chính là mối đe dọa lớn đối với an ninh của đất nước.

Bất chấp thực tế là các chiến binh của Wagner ở Belarus chỉ tham gia huấn luyện quân đội địa phương và lực lượng đặc biệt của Bộ Nội vụ, chính quyền Ba Lan đã bắt đầu triển khai một đội quân lớn đến biên giới.

Các nhà chức trách Ba Lan đã công bố ý định triển khai tới 10 nghìn binh sĩ, cũng như một lượng lớn thiết bị quân sự tại khu vực biên giới, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng tinh nhuệ nhất của Quân đội Ba Lan sẽ có mặt tại đó.

Cách đây một thời gian, Ba Lan đã triển khai một nhóm tác chiến đặc biệt ở biên giới với Belarus, khi đó 4 nghìn binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm tham gia vào chiến dịch có mật danh RENGAW.

Trong diễn biến khác, Warsaw bắt đầu tích cực tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực được gọi là hành lang Suwalki và Cổng Brest.

Hành lang Suwalki là một dải đất hẹp nằm giữa lãnh thổ Ba Lan và Litva, dài khoảng 100 km, theo lý thuyết sẽ kết nối vùng Kaliningrad của Liên bang Nga và vùng Grodno của Belarus. Đồng thời, Cổng Brest là phần phía Tây Nam của biên giới Ba Lan - Belarus.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - ông Mariusz Blaszczak, những khu vực này là "điểm nhạy cảm" đối với Warsaw và những vũ khí tốt nhất sẽ được gửi đến để bảo vệ chúng.

"Hiện tại, chúng tôi đang tăng cường và mở rộng các đơn vị đóng quân ở đó. Đây là nơi đầu tiên các thiết bị quân sự mới nhất được gửi đến", ông Blaschak nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan xác nhận rằng việc tăng lực lượng và phương tiện diễn ra cả ở cấp chiến thuật (khi các đơn vị hoạt động ở đó nhận thêm nhân sự và thiết bị), và ở cấp chiến lược (khi các đơn vị mới ở các cấp khác nhau được thành lập).

Ngoài ra “tính đến lợi ích lớn nhất”, ở phía Đông đất nước, ngoài Quân đội Ba Lan, lực lượng phòng vệ lãnh thổ (Wojska Obrony Terytorialnej, WOT) của Ba Lan cũng có mặt.

Ông Blashchak nhấn mạnh rằng trong số 10 nghìn binh sĩ bổ sung được gửi đến biên giới Belarus, 4 nghìn người sẽ trực tiếp "hỗ trợ lực lượng biên phòng".

Bên cạnh đó, ông Blashchak cho biết thêm, vài nghìn binh sĩ Mỹ được trang bị hiện đại đang có mặt trên lãnh thổ Ba Lan để hỗ trợ Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói thêm, việc thành lập một tiểu đoàn đặc nhiệm đã bắt đầu ở Augustow. Ngoài ra Warsaw tuyên bố áp dụng "mô hình Mỹ" cho Quân đoàn 2 của nước này.

Vấn đề cuối cùng nên được nhắc tới đó là Latvia và Litva cũng đang triển khai quân đội của họ tới biên giới giáp Cộng hòa Belarus nhằm sẵn sàng đối phó mọi tình huống phát sinh.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cang-thang-tiep-tuc-phat-trien-o-bien-gioi-belarus-ba-lan-post548711.antd